Tin tức - Sự kiện

Thanh Oai tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến và ngày Bác Hồ về ở và làm việc tại Xuân Dương

 Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thanh Oai có vị thế quan trọng trong chiến đấu và tăng gia sản xuất. Thanh Oai vinh dự được 7 lần đón Bác Hồ về thăm. Trong đó có sự kiện Bác Hồ về ở và làm việc tại thôn Xuyên Dương, xã Xuân […]

 Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thanh Oai có vị thế quan trọng trong chiến đấu và tăng gia sản xuất. Thanh Oai vinh dự được 7 lần đón Bác Hồ về thăm. Trong đó có sự kiện Bác Hồ về ở và làm việc tại thôn Xuyên Dương, xã Xuân Dương trong những năm  1946 – 1947.

Đêm 19/12/1946, sau phiên họp Thường vụ Trung ương Đảng thông qua “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” tại Vạn Phúc, Hà Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật di chuyển về thôn Xuyên Dương. Địa điểm được chọn là căn nhà của ông Nguyễn Huy Chúc, nằm sát bờ đê sông Đáy, tiện lợi cho việc di chuyển cả đường bộ và đường thủy. Trong căn phòng nhỏ trên tầng 2, mọi công việc và sinh hoạt của Bác đều được giữ bí mật tuyệt đối…Theo tài liệu của huyện Thanh Oai, trong 25 ngày đêm tại Xuyên Dương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trên 60 văn kiện đối nội và đối ngoại nhằm chỉ đạo toàn diện cuộc kháng chiến chống Pháp… Cũng tại đây, nhiều cuộc họp quan trọng của Bác với các đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Võ Nguyên Giáp đã được triển khai để đưa ra kế hoạch, chỉ đạo kịp thời trong thời gian đầu toàn quốc kháng chiến.

1

Lãnh đạo huyện Thanh Oai làm lễ dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ

Năm 1996, Bộ Văn hóa – Thông tin – Thể thao đã công nhận khu nhà ở của gia đình ông Nguyễn Huy Chúc là Nhà lưu niệm Bác Hồ và xếp hạng Di tích cấp Quốc gia. Tới năm 2006, do sự xuống cấp trầm trọng, UBND Hà Tây (cũ) quyết định đầu tư, xây dựng lại toàn bộ khuôn viên Nhà lưu niệm Bác Hồ gồm hai dãy nhà cùng với hệ thống cổng, tường rào, kè bờ ao, trồng cây…Trong gian nhà thờ Bác, hiện vẫn còn lưu giữ một số kỉ vật, gắn liền với những ngày Bác ở Xuân Dương như: chiếc máy đánh chữ, bộ bàn ghế và chiếc giường bằng gỗ lim… Tại đây còn trưng bày một số hình ảnh của Bác những ngày đầu kháng chiến; ảnh chụp những lần Bác về thăm các xã Bích Hòa, Phương Trung, Tảo Dương huyện Thanh Oai; ảnh chân dung của các đồng chí đã từng về Xuân Dương gặp Bác trong các cuộc họp cùng tấm sơ đồ ghi lại quá trình di chuyển của Bác những ngày đầu kháng chiến. Hiện nay, cùng với việc địa phương cắt cử người ngày đêm trông coi, hương khói, Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Xuân Dương còn được các đồng chí lãnh đạo Thành phố và huyện Thanh Oai cùng nhiều đoàn thể và nhân dân địa phương thường xuyên ghé thăm. Đây còn là địa chỉ “đỏ” trong hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về sự nghiệp cách mạng của Bác.

2

Tổ chức giao lưu Diều sáo đồng bằng Bắc bộ

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến và ngày Bác Hồ ở và làm việc tại xã Xuân Dương (19/12/1946-19/12/2016), UBND huyện Thanh Oai tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXII. Bằng nhiều hình thức sinh động, huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau lễ kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và Thành phố, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, Bản tin Thanh Oai, hệ thống đài truyền thanh từ huyện tới cơ sở. Xây dựng phóng sự khoảng 30 phút chủ đề 70 năm Đảng bộ và nhân dân Thanh Oai làm theo Bác. Trưng bày hiện vật, tư liệu về Bác tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Xuân Dương. Tổ chức 1 đêm biểu diễn văn nghệ quần chúng với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ tại xã Xuân Dương; tổ chức 1-2 giải thể thao chào mừng; tổ chức giao lưu diều sáo đồng bằng Bắc bộ. Căng treo  cụm pa nô, băng rôn, cờ đuôi nheo tuyên truyền tại thị trấn Kim Bài và xã Xuân Dương. Trồng 1 cây bóng mát tại Nhà lưu niệm Bác Hồ. Phát hành ấn phẩm giới thiệu về Bác trong những ngày về ở và làm việc tại Xuân Dương. Phát hành cuốn tư liệu “Thanh Oai vinh dự 7 lần đón Bác”. Chiếu phim miễn phí về Bác tại Nhà Văn hóa huyện, thị trấn Kim Bài và xã Xuân Dương. Đưa tư liệu “Thanh Oai vinh dự 7 lần đón Bác” vào giảng dạy tiết lịch sử địa phương tại các nhà trường trên địa bàn huyện. Tổ chức cho học sinh của các trường tham gia báo công với Bác tại Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Xuân Dương. Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm toàn quốc kháng chiến và 70 năm ngày Bác Hồ về ở và làm việc tại xã Xuân Dương  gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh  trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn huyện. Vào ngày 19/12/2016, huyện Thanh Oai trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở xã Xuân Dương.

 Hương Giang

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *