Tin trong nước

Thành phố Hà Nội khai mạc Hội chợ hàng Việt năm 2018

Hội chợ thu hút 300 gian hàng của 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh: Bắc Kạn, Quảng Trị, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hưng Yên…

Tối 22/9, tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy,  Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc Hội chợ hàng Việt với chủ đề “Chung tay xây dựng thương hiệu Việt”. Hội chợ hàng Việt được tổ chức từ ngày 22 đến 25/9.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ

Hội chợ thu hút 300 gian hàng của 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh: Bắc Kạn, Quảng Trị, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hưng Yên…Các ngành hàng được bố trí theo các khu vực chính: Khu trưng bày các sản phẩm công nghiệp: điện, điện tử, điện máy, máy tính, đồ gia dụng, nội thất gia đình, thực phẩm, đồ uống, các mặt hàng thiết yếu, thời trang, dệt may, giày dép, các sản phẩm tiêu dùng khác…; Khu trưng bày sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích bình chọn qua các năm và khu trưng bày hàng thật, hàng giả. Hội chợ đã thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm.

Cùng với việc tổ chức hội chợ, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội còn giao Sở Công thương tổ chức Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”. Các sản phẩm hàng Việt tiêu biểu của các doanh nghiệp tham dự hội chợ sẽ được trưng bày để khách tham quan bình chọn. Thời gian bình chọn từ tháng 9/2018 đến tháng 11/2018.Người tiêu dùng có thể tham gia bình chọn trên website: www.binhchonhangviet.com.vn hoặc bằng phiếu tại các hội chợ, triển lãm trên địa bàn.

Minh Huệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *