Thế thao thành tích cao

Thành tích SEA Games 27 của đoàn TTVN: Âm thịnh, dương suy

​Với việc giành được 39 trên tổng số 73 HCV tại kỳ SEA Games 27, các VĐV nữ Việt Nam đang thực sự “lấn lướt” các đồng nghiệp nam trên bình diện thành tích ở đấu trường cao nhất cấp khu vực.

 

SEA Games 27 đã chính thức khép lại với việc đoàn TTVN xếp thứ 3 chung cuộc với 73 HCV, 86 HCB và 86 HCĐ. Đáng chú ý, trong số 73 HCV mà các VĐV của chúng ta giành được, nếu không tính 2 huy chương đôi nam nữ thì các nữ VĐV Việt Nam đã giành được tất cả 39 HCV – tức là hơn một nửa số lượng HCV mà đoàn TTVN có được.

Có thể thấy, ở bộ môn “thể thao vua”, trong khi đội tuyển U23 nam thi đấu “bết bát” và bị loại ngay từ vòng bảng thì ngược lại, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất tốt từ vòng loại cho đến bán kết với 12 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào. Chỉ đến trận chung kết, trước lối chơi “chặt chém” cộng thêm phần may mắn của phía Thái Lan mới khiến các cô gái của chúng ta phải ngậm ngùi cầm tấm HCB.

Trong khi đó, ở các bộ môn võ thuật vốn được coi là thế mạnh của Việt Nam, ví dụ như karatedo, các VĐV nữ đã mang về trọn bộ 3 HCV tại SEA Games 27. Điều này rất đúng với nhận xét của HLV Lê Công khi ông đã từng trả lời phỏng vấn là ở cấp khu vực và châu lục thì khả năng mang huy chương nhiều nhất vẫn nằm ở đội nữ.

Còn ở môn taekwondo, bộ môn có sự đồng đều hơn về trình độ giữa đội nam và đội nữ thì thành tích là 50/50 bởi trong 5 tấm HCV mà taekwondo giành được thì ngoài 1 huy chương đôi nam nữ, 4 HCV còn lại thì có 2 tấm do các VĐV nữ mang về.

Với bộ môn muay và kempo, cả 5 tấm HCV đều của các VĐV nữ (Muay 2, kempo 3). Ở bộ môn judo, tỷ lệ này là 3/4 HCV. Duy chỉ có vovinam và pencak silat, số HCV mà các nữ VĐV mang về ít hơn các VĐV nam với tỷ lệ lần lượt là 2/5 và 1/3.

 

Các VĐV nữ đa mang về 39/73 HCV cho đoàn TTVN tại SEA Games 27

Với các bộ môn Olympic cơ bản như điền kinh và bơi lội, tại kỳ SEA Games 27, các VĐV nữ cũng có thành tích nhỉnh hơn các đồng đội nam với tỷ lệ ở môn điền kinh là 6/10 HCV – trong đó có cú đúp của “nữ hoàng điền kinh” Vũ Thị Hương.

Ở bộ môn bơi, trong 5 HCV thì có đến 3 HCV là do “nàng tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên mang về. Ánh Viên cũng xuất sắc là VĐV Việt Nam giành được nhiều thành tích nhất tại Đại hội lần này với 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ kèm theo 2 kỷ lục SEA Games.

Như vậy, có thể dễ dàng nhận thấy các nữ VĐV của Việt Nam đang thực sự “lấn lướt” các đồng nghiệp nam về mặt thành tích, chí ít là tại kỳ SEA Games 27 vừa kết thúc tối 22.12.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *