Tin tức - Sự kiện

Thành ủy Hà Nội Tổng kết Chương trình 09-CTr/TU giai đoạn 2011-2015

Tháng 4-2015, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 09-CTr/TU về công tác “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương […]

Tháng 4-2015, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 09-CTr/TU về công tác “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Thanh uy tong ketToàn cảnh Hội nghị.

Việc Thành ủy Hà Nội xây dựng một chương trình công tác toàn khóa với nội dung “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2011-2015, cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ thành phố trong lĩnh vực này. Báo cáo tổng kết Chương trình 09 và các tham luận của 06 đơn vị cho thấy phương châm chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm minh; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả Chương trình công tác 09, tạo hiệu quả rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tình hình tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên địa bàn thành phố được kiềm chế, ngăn chặn, trên một vài lĩnh vực tham nhũng, lãng phí được đẩy lùi; không để xảy ra các vụ án tham nhũng, lãng phí lớn, gây bức xúc công luận…Công tác cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá, thực hiện việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết đối với tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy và sự nỗ lực của các cấp chính quyền, công tác cải cách hành chính được xếp thứ 5 toàn quốc, đẩy năng lực cạnh tranh của Hà Nội tăng 18 bậc.

Trong nhiệm kỳ qua, Thành ủy, Ban Chỉ đạo 09 chỉ đạo sát sao các cơ quan tư pháp phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng mà không có ngoại lệ. Chính vì vậy, Hà Nội là địa phương có số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý nhiều nhất trên cả nước. Công tác chống lãng phí được thực hiện ở mọi cấp, mọi ngành; chấn chỉnh việc đầu tư xây dựng, mua sắm công, hạn chế tối đa các đoàn đi công tác nước ngoài… đã tiết kiệm ngân sách 3.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác này; các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông đưa tin kịp thời tới người dân góp phần định hướng dư luận; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế – xã hội liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc thẩm quyền Thành ủy, UBND thành phố; Thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 08 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng; rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế – xã hội để phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, cơ quan báo chí, truyền thông các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác giám sát. Đồng chí tin rằng, thông qua việc “đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” sẽ góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thủ đô và thành công của Đại hội Đảng các cấp của thành phố tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Bi thuBí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 09-CTr/TU.

Biểu dương những kết quả mà các cấp, ngành của thành phố đã đạt được, với tư cách là Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 09, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác này như: một số mục tiêu, giải pháp của chương trình đạt kết quả chưa cao; một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức tới công tác này; công tác giáo dục, quản lý cán bộ ở địa phương còn lỏng lẻo; việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt hiệu quả thấp…Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ trở thành “ung nhọt”, là lực cản kéo lùi sự phát triển của thủ đô và đất nước. Do vậy, công tác này cần được xác định là việc làm thường xuyên, vừa cấp bách vừa lâu dài, đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ, sự kiên trì, quyết tâm rất lớn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, cơ quan chức năng của thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, nâng cao hơn nữa nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác này; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế – xã hội để nâng cao hiệu quả phòng ngừa nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân, đồng thời xử lý kịp thời khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan tới nhân sự Đại hội Đảng các cấp.Đồng chí tin tưởng, với tình thần trách nhiệm, sự ủng hộ của nhân dân Thủ đô, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ đạt hiệu quả, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là trái tim của cả nước.

Cù Tất Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *