Thế thao thành tích cao

Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 29

Mục tiêu chính của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games lần này là phấn đấu đứng trong tốp đầu, đặc biệt là các môn sẽ thi đấu tại Olympic.

Vừa qua, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã có buổi thông tin về công tác chuẩn bị của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 19/8 – 31/8/2017.

Tổng cục TDTT thông tin về công tác chuẩn bị của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29

Đây là thời điểm mà các đội tuyển đang gấp rút tập luyện để giành thành tích cao nhất tại Đại hội này. Tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội có đến 12 đội tuyển đang gấp rút tập luyện như: Điền kinh, Bắn cung, Bắn súng, Sillats, Takendo, Cử tạ, Thể dục, Judo, Karate, Vật. Với các vận động viên, càng sát ngày lên đường tham dự SEA Games 29 thì cường độ tập luyện ngày càng cao. Tính đến thời điểm này, về cơ bản đoàn TTVN đã sẵn sàng để lên đường tham dự SEA Games 29.
Tại SEA Games lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia thi đấu ở 32/38 môn, tuy nhiên đây cũng là kỳ Đại hội mà TTVN gặp rất nhiều khó khăn khi nước chủ nhà Malaysia đã không đưa một số môn thế mạnh của Việt Nam vào chương trình thi đấu, đặc biệt là một số môn trọng điểm cũng bị khống chế như: Đấu kiếm, Boxing, Cử tạ.
Phát biểu với báo chí, ông Trần Đức Phấn – Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết: “mặc dù có nhiều khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan, nhưng các thành viên đoàn, trong đó đặc biệt là các VĐV luôn nỗ lực hết mình trong tập luyện nhằm hoàn thành mục tiêu đặt ra.
Về công tác kiểm tra doping cũng là vấn đề có nhiều rủi ro, cần được quan tâm đặc biệt. Chính vì vậy đoàn TTVN đã cử cán bộ đặc trách có trách nhiệm cập nhật danh mục chất cấm, kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, đặc biệt trong thời điểm diễn ra SEA Games 29.
Đối với thành phần đoàn TTVN, tiếp thu ý kiến của dư luận, được sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 sẽ cơ cấu đúng theo quy định của Ban tổ chức là một trưởng đoàn và hai phó đoàn. Trong danh sách dự kiến thì có 5 đồng chí Phó trưởng và hai đồng chí cán bộ truyền thông xin rút. Hai môn thể thao Bắn súng và Xe đạp mỗi môn rút 3 VĐV, và bổ sung thêm 2 VĐV có thành tích tốt của môn Bơi và Điền kinh. Như vậy, tổng số thành viên đoàn Thể thao Việt Nam đi dự SEA Games lần này là 681 người”.
“SEA Games 29 là một kỳ SEA Games với rất nhiều khó khăn, tuy nhiên sự nỗ lực của ngành thể thao, của các HLV, VĐV rất cần có sự tiếp sức của các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài nước, nhất là các phóng viên tác nghiệp trực tiếp tại SEA Games 29. Sự đồng hành của báo chí tạo động lực khích lệ tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo của VĐV Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra”, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng khẳng định.
Mục tiêu chính của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội lần này là phấn đấu đứng trong tốp đầu, đặc biệt là các môn sẽ thi đấu tại Olympic.
Dự kiến, lễ xuất quân của Đoàn tổ chức vào 19h ngày 8/8. Sau lễ xuất quân, một số đội tuyển sẽ bắt đầu di chuyển sang Malaysia từ ngày 11/8 và toàn bộ các đội tuyển sẽ di chuyển vào 16/8/2017 để tham dự lễ thượng cờ vào ngày 17/8.

Ngọc Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *