Thế thao thành tích cao

Thể thao Việt Nam và các Đại hội quan trọng năm 2018

Năm 2018, Thể thao Việt Nam sẽ tham dự nhiều Đại hội thể thao có tính chất quan trọng ở năm 2018, nổi bật nhất đó là Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) diễn ra ở Palembang (Indonesia).

Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) sẽ diễn ra ở Palembang (Indonesia) từ ngày 18-8 tới 2-9. Đây có lẽ là sự kiện quan trọng nhất của Thể thao Việt Nam năm 2018. Mục tiêu Thể thao Việt Nam đặt ra tại đấu trường này là quyết vượt qua mốc 4 HCV như từng giành được tại ASIAD 2002.

Thể thao Việt Nam hi vọng giành được từ 4-5 HCV tại ASIAD 2018

Niềm tin trên là hoàn toàn có cơ sở, khi năm 2017, Thể thao Việt Nam đã có thành tích đáng kể ở SEA Games 29 khi hơn 90% tổng số HCV giành được thuộc nhóm môn Olympic và ASIAD. Đây thực sự là một khích lệ lớn đối với thể thao Việt Nam sau nhiều năm kiên định đầu tư cho nhóm môn Olympic và ASIAD, là cơ sở tạo niềm tin, Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 sẽ không phải mòn mỏi chờ đợi Huy chương vàng như đã thấy ở một số kỳ ASIAD gần đây.
SEA Games 29 đã kết thúc thành công đối với Đoàn thể thao Việt Nam, đặc biệt ở các nội dung có trong chương trình thi đấu tại ASIAD, Olympic khiến đa số hướng tới ASIAD 2018 với niềm lạc quan. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 2018 là giành 4-5 HCV. Theo tính toán của các nhà quản lý thì số môn có thể giành Huy chương vàng tại ASIAD 2018 là điền kinh, bắn súng, wushu, bơi, bắn cung, pencak silat, karatedo, xe đạp và một phần là cử tạ, taekwondo. Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Ánh Viên, Bùi Thu Thảo, Lê Tú Chinh, Dương Thúy Vi, Thạch Kim Tuấn… là những niềm hi vọng vàng của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

VĐV Hà Nội Bùi Thu Thảo một trong nững niềm hi vọng vàng của TTVN tại ASIAD 2018

Đội tuyển điền kinh, dù giành tới 17 HCV tại SEA Games 29, nh7ng thực tế chỉ 3-4 nội dung có hi vọng tranh HCV ASIAD 2018. Đó là nhảy xa nữ, chạy tiếp sức 4x100m nữ, 400m nữ, 400m rào nữ. Đội tuyển bơi giành tới 10 HCV tại SEA Games 29, trong đó riêng Nguyễn Thị Ánh Viên giành 8 HCV, nhưng cũng chỉ nuôi hi vọng mong manh giành được 1 HCV.
Bắn súng là môn hi vọng có Vàng. Tại kỳ đại hội này, trách nhiệm “gặt” Vàng tiếp tục được đặt lên vai xạ thủ số 1 Hoàng Xuân Vinh ở 2 nội dung sở trường là 10m súng ngắn hơi và 50m súng ngắn bắn chậm. Thất bại tại SEA Games 29 vừa qua chính là động lực để nhà vô địch Olympic mạnh mẽ hơn khi bước vào trường bắn.
Đội tuyển wushu từng giành HCV duy nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014 cũng chỉ hi vọng giành 1 HCV ở kỳ ASIAD tới. Với pencak silat lần đầu được đưa vào thi đấu ở ASIAD 2018, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ dám đặt mục tiêu giành 1 HCV dù đang thuộc nhóm đứng đầu thế giới ở môn này.
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn, quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2018 đã được khởi động từ sau ASIAD 2014 và SEA Games 29 chỉ là cột mốc bắt đầu chặng nước rút. Dự kiến, Tổng cục TDTT sẽ triệu tập 405 VĐV xuất sắc, 85 HLV, 15 chuyên gia để chuẩn bị cho mục tiêu ASIAD 2018.
Ngoài sự kiện trên, năm 2018, thể thao Việt Nam còn tham gia Olympic trẻ 2018 tổ chức tại Argentina từ ngày 6 tới 18-10. Trong lịch sử các lần tham dự, VĐV trẻ Việt Nam từng có HCV tại Olympic trẻ. Năm 2010 (lần đầu Olympic trẻ được tổ chức và diễn ra tại Singapore) Thể thao Việt Nam giành được 1 HCV của VĐV Thạch Kim Tuấn (cử tạ). Năm 2014, tấm HCV duy nhất tại Đại hội trên của thể thao Việt Nam đến từ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.
Hiện tại, Thể thao Việt Nam đã có 1 suất chính thức tham dự Olympic trẻ là Đỗ Hồng Ngọc (boxing nữ). VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi lội) đã vượt chuẩn nhưng chưa có vé chính thức. Hiện các VĐV Việt Nam vẫn đang nỗ lực dự tranh tìm suất chính thức dự Olympic trẻ 2018.
Năm 2018, Thể thao Việt Nam còn tham dự Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2018, diễn ra vào giữa tháng 7 tại Malaysia, Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2018 diễn ra tại Myanmar và Đại hội võ thuật thế giới 2018.
Với môn bóng đá, năm 2018, bóng đá Việt Nam sẽ thi đấu giải U23 châu Á (tháng 1, Trung Quốc); giải vô địch nữ châu Á (tháng 4, Jordan); giải U19 châu Á (tháng 10, Indonesia); AFF Cúp (tháng 11, 12).
Ở trong nước, năm 2018 là năm diễn ra Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII. Đại hội thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao lớn được tổ chức 4 năm một lần, có tính chất, ý nghĩa quan trọng với hoạt động, sự phát triển của cả nền thể thao. Tại Đại hội, sẽ có 34 môn Thể thao được đưa vào thi đấu chính thức, trong đó có tới 28 môn Thể thao của Olympic và Asiad, 6 môn còn lại sẽ ưu tiên cho các môn Thể thao truyền thống, thế mạnh của thể thao Việt Nam. Tất cả VĐV trong cả nước sẽ đại diện cho các tỉnh, thành, ngành thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc 2018 diễn ra vào tháng 11 tại Hà Nội.

Thanh Phương

 

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *