Thế thao thành tích cao

‘Thể thao Việt Nam có một năm 2018 thành công’

Chiều 21/1, tại Hà Nội, Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam năm 2018 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá, Thể thao Việt Nam đã có một năm 2018 thành công, nhất là các đội tuyển bóng đá. Đầu năm đội tuyển U23 quốc gia đã mang về ngôi Á quân, làm nức lòng người hâm mộ; giữa năm là vị trí thứ tư tại Asian Games và cuối năm là chiếc Cúp Vô địch AFF.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì Hội nghị BCH Ủy ban Olympic Việt Nam.

Hội nghị BCH Ủy ban Olympic lần này cũng đã đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 với nhiều nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Tham mưu, triển khai Luật Thể dục thể thao sửa đổi hiệu quả; cập nhật thông tin về các Đại hội Thể thao quốc tế, các chương trình hoạt động của Ủy ban Olympic quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động thể thao vì sức khỏe cho mọi người. Cùng với đó, Ủy ban Olympic Việt Nam đặc biệt chú trọng chuẩn bị các công việc cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, ASEAN Para Games 10 tại Philippines, Đại hội Thể thao bãi biển thế giới lần thứ nhất tại Mỹ, Đại hội Olympic trẻ mùa đông tại Thụy Sĩ, liên thông công tác chuẩn bị tham dự các giải vòng loại Olympic Tokyo 2020 và Paralympic Tokyo 2020.
Cũng tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết: Tính đến thời điểm này, chương trình thi đấu của SEA Games 30-2019 được xác định gồm 56 môn với 63 phân môn, 523 nội dung thi đấu, dự kiến thu hút hơn 8.000 VĐV thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Qua quá trình rà soát, các nhà chuyên môn đánh giá thể thao Viêt Nam có đủ lực lượng tham dự 36/56 môn, 42/63 phân môn, tranh tài 350/523 nội dung thi đấu.
Tham dự SEA Games 30, Việt Nam gặp phải khó khăn rất lớn, đó là nhiều môn Olympic và ASIAD bị Ban tổ chức nước chủ nhà Philippines cắt giảm các nội dung trọng điểm. Trong đó, có 4 nội dung sở trường là chạy 5.000m, 10.000m, đi bộ nam, nữ; bắn súng, Việt Nam mất 4 nội dung thế mạnh; bơi, nội dung bơi 800m do kình ngư Huy Hoàng đang dẫn đầu khu vực, kỳ này cũng bị cắt. Dù khó khăn, nhưng một trong các nhiệm vụ trọng điểm của Thể thao Việt Nam năm 2019 là thi đấu thành công tại SEA Games 30. Đoàn thể thao Việt Nam góp mặt tại SEA Games 2019 sẽ gồm 500 thành viên, phấn đấu giành 65 HCV trở lên, đứng vị trí thứ Ba của Đại hội. Cùng với đó, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam tham gia SEA Games 30-2019 cũng sẽ được đặc biệt đầu tư, chuẩn bị liên thông cho cả SEA Games 31-2021.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao HCV Asian Games cho các VĐV Pencak Silat.

Buổi tối cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã chủ trì Lễ tổng kết gặp mặt HLV, VĐV xuất sắc năm 2018. Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thông báo tin vui, Đoàn thể thao Việt Nam đã bất ngờ giành thêm 1 Huy chương vàng môn pencaksilat, 1 Huy chương đồng môn nhảy cầu SEA Games 29-2017, do Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á phát hiện đồng đội nữ pencaksilat Thái Lan và cặp vận động viên nhảy cầu của Malaysia dương tính với doping. Cùng với đó, BTC đã quyết định đôn chiếc HCB của VĐV Việt Nam lên. Do vậy, 3 võ sĩ pencaksilat Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thúy và 2 vận động viên nhảy cầu Nguyễn Phương Anh, Ngô Phương Mai đã được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, thay mặt Ban tổ chức SEA Games 29-2017, trao tặng huy chương.
Ngoài ra, người đứng đầu ngành VHTTDL và Ủy ban Olympic Việt Nam cũng đã trao Kỷ niệm chương của Ủy ban Olympic Việt Nam cho các VĐV đã có nhiều thành tích xuất sắc của Thể thao Việt Nam trong năm 2018 vừa qua.

 

M.T

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *