Thể Thao

Thi đấu nỗ lực, U23 Việt Nam vẫn phải dừng bước tại tứ kết U23 châu Á 2022

Tối 12/6, dù đã thi đấu đầy nỗ lực, U23 Việt Nam đã không thể gây bất ngờ khi thua 0-2 trước đội tuyển U23 Saudi Arabia, qua đó dừng bước tại tứ kết Giải U23 châu Á 2022.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa các cầu thủ U23 Việt Nam (áo đỏ) và U23 Saudi Arabia (áo trắng).

Những phút đầu trận, U23 Việt Nam là đội nhập cuộc chủ động hơn. Chỉ trong vòng 2 phút đầu, “những chiến binh sao vàng” đã có 2 cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể có bàn thắng được ghi. Sau những phút đầu trật nhịp, đại diện Tây Á dần lấy lại thế trận và không ít lần khiến Quan Văn Chuẩn và hàng thủ Việt Nam phải gồng mình chống đỡ. Phút thứ 35, nhận đường căng ngang của Khuất Văn Khang, Lê Minh Bình bình tĩnh xử lý bóng trước khi tung ra cú sút cực căng và khiến thủ thành U23 Saudi Arabia phải bay người hết cỡ để cản phá.

Phút thứ 40, sau một pha tranh chấp trong vòng cấm, một cầu thủ U23 Saudi Arabia phải nằm ra sân. U23 Việt Nam bị phân tâm bởi tình huống này và không còn duy trì được cự ly đội hình. Moteb Al Harbi tận dụng pha bóng sơ hở này để bứt lên và dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số trận đấu cho U23 Saudi Arabia. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Saudi Arabia.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam có liên tiếp 2 sự thay đổi người trên hàng công. Lần lượt Thanh Nhân và Văn Tùng được tung vào sân để thay thế cho Danh Trung và Minh Bình. Lúc này Việt Nam chơi với số lượng cầu thủ tấn công đông hơn hiệp 1 và chủ động chơi pressing tầm cao, ngay trên phần sân của Ả Rập Xê Út. Tuy vậy, U23 Saudi Arabia vẫn chơi bình tĩnh và thoát pressing khá tốt. Phút thứ 65, xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm. Tiền đạo mang áo số 9 Albrikan đã không bỏ lỡ thời cơ để đánh đầu tung lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn, nhân đôi cách biệt cho U23 Saudi Arabia. Phút thứ 74, nhận bóng ở vạch 16m5, Văn Đô tự tin đột phá vào vòng cấm nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm không như ý muốn. Phút thứ 79, thủ môn Quan Văn Chuẩn bất ngờ nhận thẻ đỏ sau tình huống ngăn chặn cầu thủ U23 Saudi Arabia. Trọng tài tham khảo VAR, nhưng không thể cứu Văn Chuẩn.Nhâm Mạnh Dũng trở thành thủ môn bất đắc dĩ của U23 Việt Nam. Phút thứ 83, tiền vệ Saudi Arabia treo bóng thẳng về cầu môn nhưng tiền đạo Mạnh Dũng bắt gọn. Trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc U23 Saudi Arabia thắng 2-0 và ghi tên mình vào bán kết gặp U23 Australia.

Ở trận tứ kết cùng ngày trước đó, đội tuyển U23 Nhật Bản đã giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước U23 Hàn Quốc, qua đó giành quyền vào vòng bán kết.

Kết thúc vòng tứ kết, 4 đội giành chiến thắng và vào vòng bán kết U23 châu Á 2022 gồm: U23 Australia, U23 Uzbekistan, U23 Nhật Bản và U23 Saudi Arabia. Vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 15/6 tới.

Đức Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *