Văn hóa

Thị xã Sơn Tây tổ chức thành công các Hội nghị Nhân dân bàn về văn hóa

15/15 hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2022 của thị xã Sơn Tây cùng đề cập những vấn đề quan trọng hiện nay như việc thực hiện các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa, các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn canh quan sáng – xanh – sạch –đẹp v.v.

15/15 xã, phường của thị xã Sơn Tây đã tổ chức thành công hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2022.

Điểm chung của 15 xã, phường thị xã là đã tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế -xã hội.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thị xã Sơn Tây đã huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia và đang tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thời gian qua, các xã, phường của thị xã đã tăng cường lực lượng, tình nguyện viên tham gia tại các trạm y tế lưu động, tổ hỗ trợ chăm sóc, theo dõi F0 tại nhà; tổ Covid  -19 cộng đồng. Đáng lưu ý, đến nay Sơn Tây đã triển khai tiêm được 307.107 mũi vắc xin phòng Covid-19/ tổng số 115.759 đối tượng từ 12 đến trên 65 tuổi (trong đó mũi 1: 115.535 đạt 99,8%, mũi 2: 110.805 đạt 95,9%, mũi 3: 80.767 đạt 72,9%).Sơn Tây đang phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 trong những tháng đầu năm 2022.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 được thị xã Sơn Tây quan tâm

 

Bên cạnh đó, thị xã cũng luôn chú trọng đến hoạt động văn hóa, thông tin. Đến này toàn thị xã có 95,6% gia đình văn hóa; 61/62 tổ dân phố văn hóa; 48/56 thôn văn hóa. Thời gian qua, các xã, phường đã triển khai rà soát, thực hiện việc bổ sung hương ước, quy ước theo đúng quy trình quy định. Trong các hương ước, quy ước sửa đổi,  việc chống hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, góp phần xây dựng thôn, tổ dân phố có nếp sống văn hóa, tiến bộ, kinh tế phát triển bền vững được đề cao.

118/118 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã có quy ước, hương ước. Những xã, phường làm tốt việc xây dựng hương ước, quy ước như:  Kim Sơn, Đường Lâm, phường Viên Sơn, Quang Trung, Sơn Lộc…

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang, lễ hội được thực hiện tốt. Các thiết chế văn hóa cơ sở tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, hoàn thiện. Đến nay, trên địa bàn thị xã 3 trung tâm văn hóa xã gồm TTVH xã Đường Lâm; TTVH xã Sơn Đông và TTVH xã Thanh Mỹ; có 114/118 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, đạt 96,6%. Nhiều điểm sinh hoạt công cộng, sân chơi thể thao cúng được thị xã quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của Nhân dân…

Các thiết chế văn hóa, điểm sinh hoạt thể thao được thị xã Sơn Tây chú trọng

      Sơn Tây là địa phương thực hiện tốt 2 Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của Nhân dân, hình thành những nếp ứng xử văn hóa văn minh, tiến bộ.

Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa tại xã Kim Sơn

      15/15 hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2022 của thị xã Sơn Tây cùng đề cập những vấn đề quan trọng hiện nay như việc thực hiện các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa, các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn canh quan sáng – xanh – sạch –đẹp v.v.

Các Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2022 được tổ chức ở các xã, phường trong thị xã Sơn Tây nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy dân chủ, phát huy được tinh thần đoàn kết của Nhân dân; xây dựng thị xã Sơn Tây văn minh, hiện đại.

Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *