Nếp Sống văn hoá

Thiết lập “vùng xanh”, đoàn kết đồng lòng trong cuộc chiến chống Covid-19

Nhằm bảo vệ nhữngvùng an toàn trước sự lây lan hết sức phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, huyện Thường Tín đang khẩn trương triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình “vùng xanh” tại các xã, thị trấn nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến chống Covid-19.

“Vùng xanh” tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín.

Trong rất nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang được các cấp chính quyền và người dân Thủ đô Hà Nội quyết liệt triển khai, mô hình “vùng xanh” được thiết lập đồng nghĩa nhiều ngõ, xóm, khu dân cư, tổ dân phố đang được bảo vệ an toàn trước sự lây lan hết sức phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay.

Theo thông tin từ huyện Thường Tín, đến thời điểm hiện nay, huyện đã chỉ đạo 29 xã, thị trấn xây dựng mô hình các tổ, nhóm dân cư tự quản mà nòng cốt là các tổ, nhóm Covid-19 cộng đồng để thiết lập, bảo vệ các “vùng xanh”, vùng an toàn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời giảm tải cho các lực lượng chính quy, lực lượng tuyến đầu trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Việc phát huy vai trò tự quản của nhân dân bảo vệ các “vùng xanh” trong phòng, chống dịch là thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh cộng đồng, do chính người dân tham gia, cùng chung tay nỗ lực phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh tại cộng đồng. Tính đến nay, toàn huyện đã có 194 chốt “vùng xanh” được thiết lập tại các thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân cư, tiêu biểu như: xã Nghiêm Xuyên (39 chốt), Thắng Lợi (13 chốt), Thư Phú (10 chốt), Tự Nhiên (6 chốt), Hồng Vân (6 chốt)…

“Vùng xanh” tại xã Văn Bình.

Tại các vùng xanh, mỗi người dân, mỗi gia đình chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng; thực hiện nghiêm thông điệp 5K, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết; cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI trên điện thoại thông minh, để góp phần truy vết các đối tượng F1, F2, F3 khi có các ca bệnh mới phát sinh; tự giác khai báo y tế nếu đã đến vùng có dịch hoặc tiếp xúc với các ca bệnh, nếu có triệu chứng bất thường cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, khám, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giám sát, kịp thời phát hiện, thông tin với chính quyền, cơ quan chức năng những người đi, đến từ vùng dịch, liên quan đến các ca bệnh và ổ dịch để có biện pháp xử lý; tích cực tham gia thành lập, vận hành các khu vực tự quản, các chốt bảo vệ vùng xanh, chủ động phòng ngừa dịch ngay khi dịch bệnh chưa xảy ra.

Việc thành lập các chốt bảo vệ “vùng xanh” với số lượng chốt và thành phần tham gia do ban lãnh đạo thôn, tổ dân phố cùng các tổ, nhóm dân cư tự quản tự bàn bạc, thống nhất quyết định để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát người ra vào địa bàn. Toàn bộ người dân ra, vào đều được kiểm tra giấy đi đường, khai báo y tế. Những người không có lý do chính đáng tuyệt đối không được vào bên trong.

Nhằm hỗ trợ các chốt bảo vệ vùng xanh, tại huyện Thường Tín, các hội, đoàn thể cùng một số người dân đã thể hiện tinh thần đoàn kết, gửi tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, sữa cùng các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho lực lượng trực chốt.

Lực lượng trực chốt tại “Vùng xanh” xã Tự Nhiên làm nhiệm vụ.

Theo ông Kiều Xuân Huy – Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết: Những chốt kiểm soát đi lại tại các xã, thị trấn thể hiện sự chủ động phòng ngừa của chính những người dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời nó còn thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh cộng đồng, do chính người dân tham gia trực, giữ gìn chốt, chung tay nỗ lực phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh tại cộng đồng. Trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, cả hệ thống chính trị cùng toàn dân đang tập trung cao độ cho trận chiến với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài”, sự tham gia của mỗi người dân chính là cầu nối phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong cuộc chiến chung tay phòng chống và nỗ lực đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Hoài Thu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *