Thư viện

Thư viện Hà Nội đưa sách về cơ sở, kiến tạo văn hóa đọc

Trong tháng 5/2022, Thư viện Hà Nội thực hiện luân chuyển 4.800 cuốn sách đến 24 điểm là phòng đọc sách cơ sở, thư viện tư nhân, bưu điện văn hóa xã, trường tiểu học, trung học cơ sở tại các huyện, thị xã…

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022, Thư viện Hà Nội triển khai luân chuyển sách đến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao trình độ dân trí của người dân.

Luân chuyển sách đến Thư viện trường Tiểu học Tri Thủy (huyện Phú Xuyên).

Để công tác luân chuyển sách hiệu quả, hàng năm, cùng với nguồn sách được mua theo ngân sách cấp, sách chương trình mục tiêu quốc gia, Thư viện Hà Nội đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng các kho sách tại Thư viện, trong đó có kho luân chuyển.

Luân chuyển sách đên Phòng đọc sách thôn Thanh Vị, xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây).

Trong quá trình luân chuyển sách phục vụ cơ sở, cán bộ Thư viện luôn chủ động tham khảo ý kiến của bạn đọc, người dân các địa phương để lựa chọn, bổ sung vốn tài liệu vào kho luân chuyển cho phù hợp. Đồng thời, hướng dẫn thư viện quận, huyện, thị xã thực hiện luân chuyển sách đến cơ sở, từ đó tạo nguồn tư liệu đa dạng, phong phú giúp hình thành thói quen, khơi gợi niềm đam mê đọc sách đối với mỗi người.

 

Luân chuyển đến Phòng đọc sách Cụm 3, xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ).

Trong tháng 5/2022, Thư viện Hà Nội thực hiện luân chuyển 4.800 cuốn sách xuống 24 điểm là Phòng đọc cơ sở, thư viện tư nhân, bưu điện văn hóa xã, trường tiểu học, trung học cơ sở tại các huyện, thị xã: Ngày 12/5 luân chuyển sách đến huyện Phú Xuyên (7 điểm); ngày 18/5 đến thị xã Sơn Tây (5 điểm); ngày 24/5 đến huyện Phúc Thọ (6 điểm); ngày 31/5 đến huyện Mỹ Đức (1 điểm), huyện Ứng Hòa (3 điểm), huyện Chương Mỹ (2 điểm); phục vụ 46.100 lượt bạn đọc, 115.250 lượt tài liệu.

Luân chuyển sách đến Phòng đọc sách phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa).

Thời gian tới, Thư viện Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện luân chuyển sách đến thư viện, phòng đọc cơ sở giúp người dân ở các địa phương, học sinh các trường học có cơ hội tiếp cận sách, cập nhật thường xuyên kiến thức phục vụ hiệu quả việc học tập, lao động, giải trí, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ngọc Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *