Thể thao quần chúng

Thường Tín chú trọng phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đến năm 2020”, công tác thể dục thể thao ở huyện Thường Tín đã có bước tiến quan trọng. Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện phát triển rộng khắp, tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 34%, tỷ lệ số hộ gia đình tập luyện thể thao đạt 23%.

Các VĐV thi đấu tại giải bóng bàn vô địch huyện Thường Tín năm 2020.

10 năm qua, với các biện pháp tuyên truyền, phổ biến đa dạng, linh hoạt và tích cực, việc quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 08-NQ/TW đã được thực hiện thường xuyên, liên tục và đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Nhờ đó, đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện về vai trò, tầm quan trọng của công tác thể dục thể thao đối với đời sống xã hội. Từ đó, khắp các địa phương trên địa bàn huyện người dân tự giác, tích cực rèn luyện thể dục thể thao.

Các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên với nhiều nội dung, hình thức phong phú đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Các phong trào rèn luyện thể dục thể thao diễn ra sôi nổi cũng đã góp phần duy trì và thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh” ở các khu dân cư và trong công sở. Các hoạt động thể dục thể thao đã tạo sức hút lớn đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng thanh thiếu niên, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

Giải Bóng đá Mini phong trào huyện Thường Tín lần thứ III năm 2020.

Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện phát triển rộng khắp, số người tập thể dục thể thao thường xuyên so với tổng số dân đạt tỷ lệ người tham gia luyện tập thường xuyên đạt 34%, số hộ gia đình thể thao đạt 23%, toàn huyện có 148 câu lạc bộ thể thao, 280 hướng dẫn viên và trọng tài.

Song song với việc phát triển các phong trào thể thao quần chúng, huyện còn chú trọng phát triển các môn thể thao thế mạnh, nhất là bóng đá và các môn võ thuật, đối với môn bóng đá. Hàng năm, huyện duy trì thường xuyên 3 lớp năng khiếu bóng đã nữ, 1 lớp bóng đá nhi đồng. Từ năm 2011 đến nay, huyện đóng góp nhiều vận động viên ở các môn bóng đá nữ tham gia các đội tuyển Thànhphố, quốc gia. Năm 2019, trong trận chung kết bóng đã nữ vô địch Đông Nam Á ở Thái Lan, huyện Thường Tín có 3 cầu thủ góp mặt trong đội tuyển quốc gia.

Các môn võ cổ truyền như môn võ cổ truyền Nam Hồng Sơn được phát triển rộng rãi ở nhiều địa phương, cụ thể là các xã Văn Bình, Văn Tự, Vạn Điểm, Tô Hiệu, Văn Phú và thị trấn Thường Tín. Bên cạnh đó, huyện đã phát triển thểm các môn võ khác như Wushu, Pencatsilat, Vovinam… về cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện cũng được huyện quan tâm đầu tư. Đến nay, toàn huyện 100% các xã, thị trấn có sân bóng đá. Nhà thi đấu của huyện được nâng cấp, đầu tư để đáp ứng nhu cầu tổ chức các giải thi đấu và luyện tập thể dục thể thao của nhân dân. Đồng thời, để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, hàng năm, huyện đều tổ chức các giải thi đấu, thu hút nhiều vận động viên tham gia. Từ đó đã phát hiện, lựa chọn những vận động viên có năng khiếu, đạt thành tích cao để bồi dưỡng, rèn luyện, tham gia các giải thi đấu thể thao cấp Thànhphố. Giai đoạn 2011 – 2020, huyện đã đạt 43 huy chương cấp quốc gia, 415 huy chương cấp thành phố.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế – xã hội, trong đó có lĩnh vực thể dục thể thao. Năm 2020, huyện Thường Tín đã đóng góp 53 vận động viên bóng đá cho các tuyển Hà Nội, đã có 9 vận động viên tham dự Giải vô địch bóng đá nữ Quốc gia năm 2020 đạt huy chương Đồng. Có 01 vận động viên giành huy chương Bạc tại Giải vô địch điền kinh Toàn quốc; 08 vận động viên tham dự Giải trẻ điền kinh toàn quốc giành 14 huy chương các loại. Trung tâm phối hợp với Ngành giáo dục, đào tạo huyện đã tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng Thành phố Hà Nội, kết quả đạt 90 huy chương các loại. Tham gia giải thi đấu các môn thể thao hè cấp Thành phố, đạt 19 huy chương các loại…

Giải Quần vợt mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021.

Có thể khẳng định, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, công tác TDTT của huyện đã có bước phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nói trên, công tác TDTT trên địa bàn huyện Thường Tín vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở địa bàn trung tâm huyện, xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên chưa cao, nhất là ở khu vực nông thôn. Việc sử dụng, vận hành các thiết chế thể dục, thể thao ở một số nơi chưa hiệu quả. Công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu và vận động viên thành tích cao vẫn còn nhiều bất cập. Việc ứng dụng những tiến bộ khoa học trong công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên còn hạn chế…

Thời gian tới, huyện Thường Tín tiếp tục chú trọng công tác phát hiện, tuyển chọn và đào tạo các vận động viên có năng khiếu; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng bố trí đội ngũ công chức tham mưu công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao ở cấp huyện và cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể dục, thể thao trong trường học, trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Huy động các nguồn lực xã hội, động viên các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện tham gia đầu tư cho thể dục, thể thao và xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; động viên, khuyến khích phong trào thể dục, thể thao; nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động thể dục, thể thao…

Trường Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *