Hà Nội đẹp

Tổ chức cuộc thi “Thiết kế Nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022”

Đối tượng chính tham gia cuộc thi là giới sáng tạo trẻ với nòng cốt là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, nội thất, mỹ thuật, văn hóa… và các họa sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, nhất là giới thiết kế trẻ…

Căn cứ Kế hoạch 102/KH-UBNDngày 01/4/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO đến năm 2025, ngày 18/8/2022, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành kế hoạch số 487/KH-SVHTT tổ chức Cuộc thi “Thiết kế Nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022”.

Con đường gốm sứ ven sông Hồng – Công trình có giá trị văn hóa, nghệ thuật độc đáo. Ảnh: DulichLongbien

Cuộc thi “Thiết kế Nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022” là một trong những hoạt động triển khai thực hiện các nội dung theo cam kết với UNESCO nhằm nuôi dưỡng các tài năng trẻ của Hà Nội, phát triển mạng lưới nhà thiết kế trẻ khi Hà Nội tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO năm 2019. Đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động thiết kế sáng tạo trong cộng đồng, tăng khả năng tiếp cận không gian công cộng xanh, an toàn, bao trùm và là cầu nối đưa các ý tưởng và thực hành sáng tạo đến gần hơn với công chúng. Hoạt động này cũng thúc đẩy hợp tác đa bên để tạo ra một môi trường lấy giới trẻ làm trung tâm trong phát triển ngành công nghiệp văn hóa, ngành công nghiệp sáng tạo, tìm kiếm các nhà đầu tư nhằm hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo và hình thành các không gian sáng tạo cho Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.

Tổ chim xanh – Một trong những không gian sáng tạo tiêu biểu. Ảnh: Mạnh Thắng

Dựa trên sự tìm hiểu, khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử trong khu vực khu phố cổ Hà Nội, giới sáng tạo trẻ sẽ đề xuất ý tưởng về các không gian nghệ thuật công cộng (gồm cả không gian trong nhà và ngoài trời) nhằm mang tới những mô hình, giải pháp thiết kế sáng tạo mới, có giá trị giáo dục và thẩm mỹ. Vận dụng các giải pháp công nghệ mới, góp phần mang nghệ thuật và hoạt động sáng tạo nghệ thuật tới gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Cuộc thi cũng nhằm hướng tới thúc đẩy giới trẻ tham gia xây dựng, đóng góp cho tầm nhìn chiến lược và kế hoạch hành động cho Hà Nội – Thành phố sáng tạo thông qua các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, hội thảo tham vấn, gặp gỡ…Đồng thời, hướng tới các giải pháp thiết kế trên nền tảng số hay thiết kế số nhằm đưa các tác phẩm sáng tạo xuất sắc đến được với công chúng một cách rộng rãi và để nhanh chóng kết nối các trung tâm sáng tạo trẻ trên cả nước cũng như quốc tế.

Đối tượng tham gia Cuộc thi: Đối tượng chính là giới sáng tạo trẻ với nòng cốt là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, nội thất, mỹ thuật, văn hóa… và các họa sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, nhất là giới thiết kế trẻ đang hứng thú, quan tâm tới thiết kế sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật công cộng. Sau khi đăng ký, các thí sinh/nhóm thí sinh sẽ được tham dự các chương trình, hội nghị, tọa đàm, tập huấn liên ngành… từ các nhà nghiên cứu, nghệ sỹ trong nước và quốc tế (đã và đang thực hành nhiều dự án Nghệ thuật công cộng) nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về nghệ thuật công cộng có tính sáng tạo liên ngành, nâng cao khả năng làm việc nhóm, phát huy tư duy sáng tạo và kêu gọi các nguồn lực cùng hợp tác hình thành, phát triển các không gian nghệ thuật sáng tạo.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo có: Giá trị thẩm mỹ đương đại lấy cảm hứng từ nguồn lực văn hóa và chất liệu truyền thống; có giá trị giáo dục, tương tác cộng đồng và tính ứng dụng cao; có hàm lượng công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ số; Dễ thi công xây dựng và trình diễn. Chất liệu, vật liệu, phương thức trình diễn… của tác phẩm  không hạn chế. Các ý tưởng sáng tạo cho không gian ngoài trời cần lưu ý các vấn đề: Tác động của thời tiết; tác động của công chúng khi tương tác…

Kích thước tác phẩm: Phụ thuộc vào ý tưởng của tác giả và kích thước  không gian công cộng thực tế. Ban Tổ chức sẽ có gợi ý kích thước sơ bộ cho một số không gian chính.

Các bài viết giới thiệu và thông tin cuộc thi, các bài viết của các chuyên gia giới thiệu kinh nghiệm các không gian sáng tạo đăng tải tại website: www.tapchikientruc.com.vn

Thời gian nộp tác phẩm:

Đối với bản vẽ A3: Trước 16h00 ngày 12/10/2022. Các tác phẩm nộp qua đường bưu điện sẽ căn cứ theo thời gian thực gửi trên bưu kiện. Địa chỉ: Văn phòng Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam, số 40 phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đối với file mềm: Upload theo đường dẫn được cung cấp trước 16h00 ngày 12/10/2022.

Công bố tác phẩm được lựa chọn: Ngày 15/10/2022.

Triển khai hình thành các tác phẩm (mô hình tác phẩm) được lựa chọn: Từ ngày 15/10/2022 đến ngày 10/11/2022.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất (01 giải Ý tưởng Sáng tạo đột phá); 02 giải Nhì (01 giải Ý tưởng Sáng tạo Ứng dụng xuất sắc nhất; 01 giải Ý tưởng Sáng tạo Công nghệ xuất sắc nhất); 02 giải Ba (02 giải Ý tưởng Sáng tạo mới).

Các phương án đạt giải sẽ được lựa chọn, thí điểm thực hiện triển lãm và trình diễn trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 vào tháng 11/2022 (có thể đề xuất kéo dài thời gian triển lãm nếu được phép).

Công bố và trao giải thưởng tại Lễ khai mạc “Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022” (dự kiến ngày 11/11/2022).

An Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *