Nhiếp ảnh

Tôn vinh các nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành qua Triển lãm “Những bức ảnh đi cùng năm tháng”

Sáng 14/12, tại Hà Nội, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức triển lãm của 22 nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành, với chủ đề “Những bức ảnh đi cùng năm tháng”.

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2018) và 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018).

Lễ cắt bằng khai mạc Triển lãm. Ảnh: NDĐT.

Đây là lần đầu tiên triển lãm được Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức, nhằm tôn vinh, tri ân sự đóng góp to lớn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước cùng phong trào nhiếp ảnh ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Nhiều người trong đó là hội viên sáng lập Hội, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Giải thưởng Nhà nước, Huân chương Lao động… cùng nhiều giải thưởng lớn khác về nhiếp ảnh.
Ban Tổ chức đã trưng bày 115 bức ảnh của 22 nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành, có giá trị tư liệu lịch sử và nghệ thuật nhiếp ảnh vô cùng quý giá về các thời kỳ của đất nước. Những hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hiện lên qua ống kính của các nghệ sĩ rất đáng trân trọng, vô cùng sinh động.
Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội Đặng Đình An khẳng định, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hiện lên dưới ống kính của 22 nghệ sĩ nhiếp ảnh vô cùng đẹp đẽ và anh dũng, đó là, hình ảnh Bác Hồ thân thương và giản dị được thể hiện trong bức ảnh “Bác Hồ về thăm quê” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Hải chụp năm 1961; nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quang Huy cũng gây dấu ấn với chùm ảnh về “Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp”; nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng đã sử dụng phương pháp ảnh đồ họa về Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất thành công…
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết năm nay gần 90 tuổi, là người đoạt giải thưởng Nhà nước với bộ ảnh “Hậu phương thời chiến”, đã gửi tới triển lãm những bức ảnh gây xúc động về một thời kỳ đạn bom, như “Lính cứu hỏa xung kích cứu nhà dân ở phố Huế” hay “Tiễn các con bộ đội ra chiến trường”…

Tác phẩm “Tiễn các con bộ đội ra chiến trường” của NAG Mầu Hoàng Thiết.

Ngoài ra, các tác phẩm khắc họa về một thời chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc với hình ảnh “Cầu phao bắc qua sông Đà”; chân dung nữ công nhân… Những hình ảnh về “Cổng đền Ngọc Sơn”, “Đường nét quê”, hay “Xuân về” là những ký ức đẹp về Hà Nội của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Nhưng, năm nay đã 103 tuổi, cũng được trưng bày tại triển lãm.
Bên cạnh đó, có khá nhiều tác phẩm được trưng bày tại triển lãm là của các nghệ sĩ – chiến sĩ, những người lính xung kích, nhân chứng thời đại của đất nước. Những bức ảnh của họ mang đậm tính sử thi hùng tráng, đi cùng năm tháng và sống mãi với thời gian.
Triển lãm được trưng bày từ nay đến hết ngày 16/12/2018 tại Trung tâm thông tin triển lãm, số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

PV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *