Thế thao thành tích cao

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Đại sứ Liên bang Nga đánh giá cao sự phát triển các môn võ tại Việt Nam đặc biệt là Vovinam qua những lần tổ chức tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Sáng ngày 28/3 tại Hà Nội, ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Konstantin V.Vnukov – Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam về việc trao đổi hợp tác phát triển môn Sambo.

IMG_3475
Đại sứ đánh giá cao sự phát triển các môn võ tại Việt Nam đặc biệt là Vovinam

Tại buổi làm việc, ông Vương Bích Thắng đã bày tỏ lời cảm ơn Bộ Thể thao và các tổ chức thể thao Liên bang Nga đã luôn quan tâm và đồng hành cũng như hỗ trợ cho Thể thao Việt Nam trong thời gian qua. Đã có rất nhiều hoạt động hợp tác về TDTT giữa 2 bên, đặc biệt, phía Nga đã cử chuyên gia hỗ trợ, huấn luyện không chỉ ở thể thao đỉnh cao mà còn cả ở thể thao người khuyết tật. Tổng cục trưởng đánh giá cao Hiệp hội thể thao NKT Liên bang Nga đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các VĐV Việt Nam sang tập huấn, cũng như hỗ trợ các trang thiết bị tập luyện. Ông Vương Bích Thắng cũng khẳng định, Bộ Thể thao Nga và Bộ VHTTDL Việt Nam luôn dành cho nhau sự ủng hộ trên các diễn đàn thể thao thế giới.

Về phần mình, Đại sứ Konstantin V.Vnukov bày tỏ sự vui mừng và hài lòng ngay lần đầu tiên tới làm việc tại Tổng cục TDTT. Ngài Đại sứ cũng khẳng định sự phát triển mạnh mẽ trong hoạt động hợp tác giữa 2 quốc gia trong lĩnh vực thể thao dựa trên cơ sở pháp lý là thỏa thuận hợp tác đã được ký kết.  Tại buổi làm việc, Đại sứ, Bộ Thể thao Nga và bộ môn Sambo đã trao tặng những bộ võ phục cho VĐV và trọng tài Việt Nam. Ngài Đại sứ cho biết, môn võ thể thao và tự vệ hiện đại được truyền bá tại Liên Xô cũ (Nga) vào đầu thế kỷ 20, cho đến nay đã trở thành môn võ bắt buộc trong lực lượng vũ trang của đất nước này. Ngài Đại sứ cũng mong muốn, bộ môn này sẽ được phổ biến rộng rãi tại các địa phương và thu hút đông đảo người tập cũng giống như môn võ cổ truyền của Việt Nam ở Nga.

IMG_34755

IMG_3518
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam – Ngài Konstantin V.Vnukov trao tặng phần quà gồm 50 bộ võ phục và 50 bộ quần áo trọng tài cho môn Sambo

Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng mong rằng, với sự động viên khích lệ này, môn Sambo sẽ nhanh chóng phát triển rộng khắp trên đất nước Việt Nam và trở thành môn thể thao được nhiều người yêu thích. Ông cũng hy vọng trong thời gian tới, với cương vị của mình, Đại sứ Konstantin V.Vnukov sẽ tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển thể thao 2 nước trong đó có việc tăng cường giao lưu thi đấu, trao đổi HLV, chuyên gia giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Tuy nhiên, ông Vương Bích Thắng cũng bày tỏ băn khoăn vì hiện tại Liên đoàn Vovinam tại Nga đang có hơn 15.000 người tập luyện mà lại thuộc Liên đoàn Karatedo của Nga nên hoạt động khá khó khăn. Chính vì thế, ông Vương Bích Thắng mong Đại sứ có tác động với Bộ Thể thao Nga tạo điều kiện thuận lợi để Liên đoàn Vovinam được tách ra hoạt động độc lập.

Ngài Konstantin V.Vnukov hoàn toàn chia sẻ nỗi băn khoăn của Tổng cục trưởng và mời Việt Nam tham dự vào Đại hội thể thao trẻ em khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Liên bang Nga vào tháng 7/2017 và trong dịp đó sẽ sắp xếp để Tổng cục TDTT có cuộc gặp mặt với Bộ Thể thao Nga. Ngài Đại sứ cho biết, võ cổ truyền Việt Nam được đông đảo quần chúng quan tâm, đặc biệt là giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam 2018 sẽ tổ chức tại Nga. Ông cũng mong muốn, có các VĐV môn Sambo của Việt Nam sẽ sang Nga thi đấu và tập huấn.

Đại sứ đánh giá cao sự phát triển các môn võ tại Việt Nam đặc biệt là Vovinam qua những lần tổ chức tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Đại sứ mong muốn, trong thời gian tới, Liên bang Nga và Việt Nam sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực thể thao đặc biệt là ở những môn võ. Với vai trò của mình, Đại sứ Konstantin V.Vnukov khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ, hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa 2 nước ngày càng hiệu quả hơn.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *