Tin ngành

Tổng kết, đánh giá kết quả vòng sơ khảo Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” TP Hà Nội, lần thứ III – năm 2022

Chiều 14/9, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức họp tổng kết, đánh giá kết quả vòng sơ khảo và triển khai các nhiệm vụ tổ chức vòng Chung khảo Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” thành phố Hà Nội, lần thứ III – năm 2022.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường; các thành viên Ban Giám khảo, tổ thư ký; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội; lãnh đạo UBND, phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã có trưởng thôn dự thi vòng Chung khảo.

Ông Bùi Minh Hoàng – Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình báo cáo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban tổ chức đã đưa ra những nhận xét, đánh giá kết quả vòng sơ khảo, đồng thời triển khai các nhiệm vụ tổ chức vòng Chung khảo Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” thành phố Hà Nội, lần thứ III – năm 2022.

Theo đó, vòng Sơ khảo hội thi đã diễn ra tại 03 khu vực với sự tham gia của 18 trưởng thôn đại diện cho 18 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Đánh giá chất lượng vòng Sơ khảo hội thi tại 03 khu vực, Ban Tổ chức cho rằng, các phần thi đã được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, hình thức, với sự dàn dựng công phu, huy động được nhiều thành phần trong thôn, xã tham gia. Hội thi đã tạo nên một đợt sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng dân cư. Các trưởng thôn tham gia hội thi đã tự tìm hiểu, trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng về công tác chuyên môn để tham gia hội thi, được gặp gỡ, giao lưu với các trưởng thôn trên địa bàn Thành phố. Các đơn vị đăng cai (huyện Thạch Thất, Gia Lâm, Chương Mỹ) đã làm tốt vai trò chủ nhà ở các khu vực thi, được thể hiện ở công tác trang trí khánh tiết, hậu cần, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, huy động lực lượng cổ động viên, công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội thi…

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại cuộc họp.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố Lý Thị Thúy Hạnh phát biểu tại cuộc họp

Căn cứ quy chế hội thi, sau khi đánh giá, chấm điểm, Ban Giám khảo đã lựa chọn mỗi khu vực thi 02 trưởng thôn có số điểm cao nhất và 01 trưởng thôn có số điểm thứ 3 cao nhất tham gia vòng Chung khảo cấp Thành phố, bao gồm trưởng thôn thuộc các huyện Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thường Tín và thị xã Sơn Tây. Tuy nhiên, Ban Tổ chức cho biết, sau vòng sơ khảo hội thi, trưởng thôn của huyện Hoài Đức hiện không còn giữ chức vụ trưởng thôn nhiệm kỳ tiếp theo, nên thành phần tham gia chung khảo dự kiến sẽ là 06 trưởng thôn.

Các đơn vị tham dự vòng Chung khảo đóng góp ý kiến.

Tại vòng thi Chung khảo, các trưởng thôn sẽ tham dự 3 phần thi: Chào hỏi, Kiến thức và Xử lý tình huống. Vòng Chung kết Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” cấp Thành phố dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 15-25/10/2022.

Hội thi là dịp để giới thiệu, quảng bá về con người, truyền thống văn hóa, nhất là kết quả của phong trào xây dựng làng văn hóa tại các huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố, là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác của các xã, thôn; đồng thời tôn vinh, động viên các trưởng thôn.

Phương Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *