Chưa được phân loại

Tổng kết Liên hoan Ca múa nhạc “Đảng – Mùa xuân – Dân tộc” 2020

Sáng ngày 26/2, Trung tâm Văn hóa Thành phố đã tổ chức Tổng kết Liên hoan Ca múa nhạc “Đảng – Mùa xuân – Dân tộc ”Hà Nội – 2020. Liên hoan diễn ra trong 6 đêm, từ tối ngày 6/1 đến tối ngày 11/1 tại 4 cụm biểu diễn: Cụm Trung tâm Văn hóa Thành phố ( 03 đêm), cụm sân khấu ngoài trời quận Bắc Từ Liêm, cụm sân khấu ngoài trời sân vận động Quảng Oai – thị trấn Tây Đằng – Ba Vì, cụm sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh.

BTC tặng giấy khen cho 12 đơn vị có chương trình đạt giải A.

Liên hoan Ca múa nhạc “Đảng – Mùa xuân – Dân tộc” là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật thường niên do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội giao Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức thực hiện vào dịp cả nước tưng bừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng xuân mới. Liên hoan nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong quần chúng nhân dân về chặng đường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân Thủ đô nhân dịp Tết đến xuân về.

Tham gia Chung khảo Liên hoan cấp Thành phố năm nay có sự tham gia của 27/30 đơn vị quận, huyện, thị xã. Được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của quận, huyện, thị uỷ, UBND các quận, huyện, thị xã, ngành văn hoá thông tin  các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn dàn dựng các tiết mục công phu, hoành tráng với sự tham gia của đông đảo các thế hệ, tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đánh giá về chất lượng chuyên môn, Chủ tịch hội nghệ sỹ Múa Hà Nội Nguyễn Văn Bích – Trưởng Ban giám khảo Liên hoan cho biết: Nhìn chung tiết mục của các đơn vị quận, huyện đều bám sát nội dung, chủ đề của Liên hoan. Nhiều chương trình của các đơn vị được dàn dựng công phu, nhiều màu sắc, có nội dung xuyên suốt,  được ban giám khảo đánh giá cao như quận Thanh Xuân, Long Biên, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, huyện Thanh Trì …

Tại buổi tổng kết, Ban tổ chức đã tặng giấy khen và phần thưởng gồm: 12 giải A, 15 giải B chương trình; 47 tiết mục đạt giải A, 61 tiết mục đạt giải B thể loại đồng ca, tam ca, tốp ca, tốp múa, song ca; 18 tiết mục đạt giải A, 10 tiết mục giải B thể loại đơn ca và tặng 12 giải phong trào cho 12 quận, huyện đã tổ chức Liên hoan tại cơ sở gồm: Quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Long Biên, Cầu Giấy, Thanh Xuân, huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Phúc Thọ, Đông Anh, Đan Phượng .

Sau phần tổng kết, đánh giá và trao thưởng, Trung tâm Văn hóa Thành phố đã triển khai Liên hoan Nghệ thuật hát Chèo không chuyên Hà Nội – 2020 và phát động sáng tác ca khúc Thiếu nhi hè –  2020 tới 30 quận , huyện và thị xã.

Bùi Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *