Sân khấu

Tổng kết Trại sáng tác kịch bản Sân khấu không chuyên với chủ đề “Văn hóa giao thông và trật tự văn minh đô thị”

Vừa qua, Trung tâm Văn hóa Thành phố (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) phối hợp với Ban An toàn giao thông Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết Trại sáng tác kịch bản Sân khấu không chuyên đề tài “An toàn giao thông” Hà Nội năm 2018 với chủ đề “Văn hóa giao thông và trật tự văn minh đô thị”.

BTC trao giải cho các tác giả.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành Luật giao thông, văn hóa giao thông và các quy định về trật tự văn minh đô thị, Trung tâm Văn hóa Thành phố phối hợp với Ban An toàn giao thông Thành phố tổ chức Trại sáng tác Kịch bản Sân khấu không chuyên Hà Nội – 2018 với chủ đề: “Văn hóa giao thông và trật tự văn minh đô thị”.
Triển khai cuộc phát động, Ban tổ chức đã nhận được 50 kịch bản văn học của hơn 30 tác giả, cộng tác viên. Trong đó, nhiều kịch bản đã phản ánh chân thực, sinh động những vấn đề nổi bật về an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị hiện nay như: Phổ biến, tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và các văn bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; Giáo dục ý thức chấp hành và xây dựng nếp sống văn minh đô thị của người Hà Nội; Phê phán những thói quen, hành vi xấu, vi phạm Luật giao thông, biểu dương những tấm gương tốt, điển hình của cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự giao thông…
Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 12 giải cho các tác giả không chuyên có kịch bản đạt kết quả cao của Trại gồm: 02 giải A là kịch bản “Duyên kỳ ngộ” của tác giả Bùi Thu Hiền, kịch bản “Ký ức cánh diều gió” của tác giả Lê Đức Bách; Trao 02 giải B, 03 giải C và 05 giải khuyến khích.
Bên cạnh đó, qua quá trình thẩm định, biên tập, Ban tổ chức đã tổng hợp 26 tác phẩm tiêu biểu của 20 tác giả tham dự Trại in thành tuyển tập kích bản sân khấu. Tuyển tập kịch ngắn sẽ là nguồn kịch bản phong phú cho các cuộc Liên hoan Sân khấu không chuyên của Thành phố sau này; góp tiếng nói của những người làm công tác văn hóa quần chúng, cùng lực lượng vũ trang và nhân dân chung sức xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển.

Thu Hiền

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *