Nếp Sống văn hoá

Tổng kết, trao giải cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” và cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Sáng 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và cuộc thi “Vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tổng kết 2 cuộc thi, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Bùi Minh Hoàng cho biết, Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 – SEA Games 31 được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong các nội dung hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, đồng thời là một trong những hoạt động chính để triển khai, thực hiện chào mừng sự kiện SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, và Thủ đô Hà Nội vinh dự là nơi diễn ra Lễ khai mạc và Bế mạc của của sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Qua công tác kiểm tra, đánh giá thực tế của Đoàn kiểm tra và thực tiễn triển khai thực hiện của các địa phương, việc thực hiện trật tự, vệ sinh sạch sẽ đã có những kết quả đáng khích lệ. Qua cuộc thi, các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn Thủ đô đã nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Nhiều tuyến phố, khu dân cư, đường làng, ngõ xóm được trang hoàng sạch đẹp, ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh được nâng cao rõ rệt, trở thành thói quen tốt cho mỗi người dân, đây chính là tiền đề quan trọng trong việc nâng cao ý thức, tạo thói quen ứng xử văn minh, văn hóa, thanh lịch của người Hà Nội không chỉ cho hôm nay mà còn là ý thức văn hóa lâu dài cho các thế hệ người dân Thủ đô. Cũng thông qua Cuộc thi đã xuất hiện nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố có những cách làm, mô hình hay, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức triển khai thực hiện việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và xây dựng nếp sống văn minh như: huyện Đan Phượng, Ba Vì, Đông Anh, Thạch Thất, Phú Xuyên, Quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, thị xã Sơn Tây…

Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Bùi Minh Hoàng phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi triển khai kiểm tra, đánh giá, chấm điểm các tuyến đường, ngõ, phố tại các quận, huyện, thị xã. Ban Tổ chức chia làm 02 khối: khối quận và khối huyện, đã lựa chọn được 02 đơn vị đạt giải Nhất là: Ngõ 83 (TDP 1, phường Phúc Lợi, quận Long Biên) và Thôn Thu Quế (xã Song Phượng, huyện Đan Phượng); 02 giải đơn vị đạt giải Nhì gồm: Ngõ 495 (đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân) và Thôn La Thiện (xã Tản Hồng, huyện Ba Vì); cùng 08 đơn vị đạt giải Ba và 17 đơn vị đạt giải Khuyến khích.

BTC trao giải cho 2 đơn vị giành giải Nhất Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
Con đường thuộc thôn Thu Quế (xã Song Phượng, huyện Đan Phượng).

Cũng tại Hội nghị, đánh giá về cuộc thi “Vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022”, ông Bùi Minh Hoàng cho biết, sau 2 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 449 tác phẩm gửi tham gia dự thi. Các tác phẩm dự thi đều thể hiện được nội dung chủ đề, bố cục, bút pháp, màu sắc, đa dạng về hình thức thể hiện, phong phú về nội dung. Nhiều tác phẩm dự thi có phong cách mỹ thuật mới, vượt qua lối mòn cũ trong sáng tác tranh cổ động. Các tác phẩm tập trung phản ánh cuộc sống, con người, văn hóa, phong cảnh… liên quan những nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng, đã nêu bật những nội dung về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Làm rõ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước, của Thủ đô – Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến; Nêu cao ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; Chung tay xây dựng Thủ đô xanh – sạch – đẹp; Giữ gìn và bảo vệ môi trường; Ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, có hành vi ứng xử đẹp, chuẩn mực tại bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa và những nơi công cộng; Chia sẻ và giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, đặc biệt là người khuyết tật, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai…

BTC trao giải Nhất cuộc thi cuộc thi “Vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022” cho em Quách Mạnh Hùng – sinh viên lớp Mỹ thuật ứng dụng MT24.01 (Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội).
Tác phẩm “Hãy yêu thương và hết lòng giúp đỡ người khuyết tật – Sự tử tế dù nhỏ thế nào cũng không bao giờ lãng phí” giành giải Nhất cuộc thi “Vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022”.

Kết quả chung cuộc, Ban Giám khảo cuộc thi đã chọn và đề xuất khen thưởng 05 tập thể gồm: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Thanh Xuân, Trường THPT Chu Văn An, Khoa Đồ họa (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Và 22 cá nhân đạt giải cuộc thi, gồm 01 giải Nhất thuộc về Quách Mạnh Hùng – sinh viên lớp Mỹ thuật ứng dụng MT24.01 (Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội); 02 giải Nhì thuộc về ông Trần Duy Trúc – họa sĩ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên và bà Nguyễn Thị Tú Oanh – Sinh viên lớp Thiết kế đồ họa K11C (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam); cùng 04 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Thúy Nga

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *