Thể thao quần chúng

Tổng kết, trao thưởng Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017

Kết thúc Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017, ở khối quận, vị trí nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về quận Cầu Giấy (37 HCV, 39 HCB, 59 HCĐ); quận Hà Đông (37 HCV, 25 HCB, 35 HCĐ); quận Ba Đình (28 HCV, 20 HCB, 42 HCĐ).

Sáng 3/11, tại Nhà văn hóa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, đã diễn ra Lễ tổng kết và trao thưởng Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017.
Tham dự buổi lễ có Đồng chí Nguyễn Trọng Hổ – vụ trưởng vụ TTTTC II, Tổng cục TDTT; Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội…

Đồng chí Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội, Phó Trưởng ban Tổ chức đọc báo cáo Tổng kết Đại hội

Phát biểu tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017, đồng chí Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại hội cho biết: “Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 diễn ra tại Hà Nội, từ đầu năm 2017, thành phố đã chỉ đạo 100% quận, huyện, thị xã, tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Nét nổi bật nhất của Đại hội lần này là sự đổi mới toàn diện về nhận thức của các ngành các cấp về vai trò, tác dụng của TDTT trong đời sống xã hội. Đến tháng 9-2017, 584/584 đơn vị xã, phường, thị trấn và 398 đơn vị ngành, đoàn thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang từ cơ sở đến thành phố trên địa bàn Thủ đô đã đồng loạt tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở, thu hút hơn 800.000 người tham gia thi đấu, diễu hành biểu dương lực lượng, đồng diễn TDTT. Đại hội TDTT cấp cơ sở với trên 5.000 giải đấu trong gần một năm qua đã diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thực sự trở thành sự kiện thể thao lớn trong đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân Thủ đô. Ngoài ra, Đại hội TDTT cấp quận, huyện, thị xã và sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố được tiến hành từ tháng 6-2017 đến hết tháng 9-2017. Kết quả, 30/30 quận, huyện, thị xã, 5 sở, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức Đại hội, thu hút hơn 200.000 lượt người tham gia. Trung bình 1 quận, huyện, thị xã, sở, ngành, đoàn thể tổ chức th i đấu từ 10 đến 18 môn theo từng nhóm đối tượng”.

Tham gia Đại hội TDTT Thủ đô có 9.500 lượt vận động viên đến từ 30 quận, huyện, thị xã và 82 đơn vị trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố, tranh tài ở 22 môn thi đấu trong chương trình Đại hội (10 môn học sinh; 12 môn công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, xã, phường, thị trấn).

Đồng chí Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao thưởng cho các đơn vị tổ chức xuất sắc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Trọng Hổ – vụ trưởng vụ TTTTC II, Tổng cục TDTT và đồng chí Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao trao khen thưởng cho các đơn vị tổ chức tốt

Kết quả, ở khối quận, vị trí nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về quận Cầu Giấy (37 HCV, 39 HCB, 59 HCĐ); quận Hà Đông (37 HCV, 25 HCB, 35 HCĐ); quận Ba Đình (28 HCV, 20 HCB, 42 HCĐ).

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội trao thưởng cho khối quận Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn

Ở khối huyện, thị xã, các vị trí nhất, nhì, ba lần lượt   thuộc về huyện Thanh Trì (35HCV, 19 HCB, 32 HCĐ); huyện Phúc Thọ (34 HCV, 27 HCB, 21 HCĐ); huyện Chương Mỹ (23 HCV, 26 HCB, 33 HCĐ).

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải toàn đoàn, 10 đơn vị tổ chức xuất sắc và 23 đơn vị tổ chức tốt Đại hội TDTT năm 2017 đã được trao thưởng.

Đồng chí Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao thưởng cho khối huyện Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn

Trước đó, Lễ khai mạc Đại hội TDTT Thủ đô đã diễn ra vào lúc 20h00 ngày 07/10/2017 tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội. Đây là một Đại hội hoành tráng được đánh giá ấn tượng trong lòng nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước. Khối lễ diễu hành biểu dương lực lượng huy động 1.300 người gồm: 30 quận, huyện, thị xã, 10 đơn vị đại diện cho các lực lượng quần chúng như: Liên đoàn lao động, Thành đoàn, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Sở giáo dục và Đào tạo, Bộ tư lệnh thủ đô, Công an TP, Hội người cao tuổi thành phố, khối trọng tài, VĐV của Sở VHTT. Phối hợp với Bộ tư lệnh Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Nghi lễ quân đội, Trường Đại học Thủ đô để tăng cường lực lượng tham gia khối nghi lễ. Bên cạnh đó còn huy động 720 hoạt náo viên của Trưởng phổ thông năng khiếu TDTT.

Phần hội với sự tham gia của 1.500 nghệ sỹ, diễn viên, VĐV với chủ đề “ Khỏe để xây dựng Thủ đô vươn tầm cao mới” các hình ảnh và bối cảnh của nhằm truyền tải tới khán giả những Hình ảnh về Hà Nội xưa và nay, hình ảnh của những con người thân thiện yêu hòa bình. Đặc biệt là điểm nhấn hình ảnh Thủ đô toát lên bức trang con người Hà Nội hăng say rèn luyện thể thao, với các môn thể thao, các loại hình tập luyện đa dạng phong phú, đó làm hình ảnh đẹp của người dân Thủ đô đang cùng nhân dân cả nước quyết tâm thực hiện công cuộc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Tại buổi Lễ, Ban tổ chức Đại hội TDTT Thủ đô cũng nhìn nhận, một số đơn vị thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo nên việc tổ chức Đại hội TDTT tại cơ sở diễn ra chậm, chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của thành phố. Một số đơn vị tổ chức Đại hội vẫn phải lồng ghép giữa các cơ sở, do vậy thiếu sự lan tỏa không khí của Đại hội tới quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị vì khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức nên chưa thu hút được đông đảo nhân dân tham gia

Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ IX năm 2017 là dịp nhìn nhận đánh giá tổng kết các kết quả đạt được về công tác TDTT tại các cấp từ cơ sở đến Thành phố. Thành công lớn đã tạo ra một sự lan tỏa rộng khắp toàn Thành phố 100% quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội. Cùng với đó, Đại hội đã tạo phong trào rộng khắp rèn luyện sức khoẻ trong các tầng lớp nhân dân. Các công trình TDTT phục vụ Đại hội được sửa chữa nâng cấp; Hoàn thành công tác tổ chức Đại hội TDTT ở 03 cấp: Cấp cơ sở, cấp quận, huyện, thị xã, ban, ngành, đoàn thể và cấpThành phố với chất lượng cao. Thông qua Đại hội ngoài việc thúc đẩy sự phát triển của thể thao quần chúng, còn là dịp kiểm tra tổng thể lực lượng, đánh giá công tác đào tạo và tìm kiếm phát hiện ra các tài năng thể thao cho Thủ đô và Đất nước.

MINH TUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *