Lễ hội

Trải nghiệm nước Đức ở Hà Nội

Lễ hội Đức 2018 là dịp để công chúng Thủ đô và đông đảo du khách có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa Đức giữa lòng Hà Nội.

Trong 2 ngày 2 và 3/11, tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra Lễ hội Đức với chủ đề “Trải nghiệm nước Đức ở Hà Nội”.

Ảnh minh họa

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 2/11 tại phố đi bộ Hồ Gươm. Sau đó là các chương trình biểu diễn của Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long, chương trình biểu diễn thời trang đặc biệt do công ty thời trang Vanlaack của Đức tổ chức và lễ khui thùng bia (một loại bia đặc biệt được sản xuất cho Lễ hội Đức 2018 hợp tác cùng nhà máy bia Brother Grimms).

Ảnh minh họa

Đặc biệt, lễ khai mạc còn có màn biểu diễn sôi động của ban nhạc Hanoing Jazz Band, ban nhạc với các thành viên là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam cùng các DJ của Việt Nam là Trang Moon, Hùng Anh.
Ngày 3/11, các hoạt động sẽ bắt đầu từ 10h với nhiều chương trình giới thiệu văn hóa Đức tới công chúng như: Biểu diễn âm nhạc bằng tiếng Đức; Giới thiệu các hình ảnh về dự án bảo tồn văn hóa tại điện Phụng Tiên; Giới thiệu chuỗi phim ngắn về đại học tại Đức, về đào tạo nghề công nhận văn bằng tại Đức; Đố vui về nước Đức; Trao đổi với nhiếp ảnh gia, nhà sử học về dự án sách quan hệ Việt – Đức; Giới thiệu một số phim về văn hóa, du lịch Đức… cùng nhiều tiết mục trình diễn âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng hai nước Việt Nam và Đức. Trong đó chương trình được chờ đợi nhất là màn trình diễn của ban nhạc Pop Rock nổi tiếng nước Đức: Isolaiton Berlin diễn ra từ 20 giờ đến 22 giờ, thứ Bảy ngày 3/11.
Trong khuôn khổ Lễ hội Đức còn diễn ra một số hoạt động nhằm giúp du khách có cơ hội thử thách và nâng cao khả năng tiếng Đức, thể hiện khả năng bóng đá và cùng thưởng thức một số món ăn đặc trưng của nước Đức.
Lễ hội Đức 2018 là dịp để công chúng Thủ đô và đông đảo du khách có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa Đức giữa lòng Hà Nội. Chương trình được mở cửa miễn phí, nhưng bia và đồ ăn sẽ được bán.
Đây là lần thứ 5 Lễ hội Đức được tổ chức tại Hà Nội. Lễ hội Đức năm 2018 có sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cơ quan của Đức hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa và đại diện các doanh nghiệp Đức cũng có mặt để giới thiệu và trao đổi về các cơ hội hợp tác.

Minh Đạt

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *