Triển lãm

Triển lãm gần 100 tác phẩm của cố hoạ sĩ Linh Chi

Triển lãm “Họa sĩ Linh Chi – bước qua 10 thập kỷ” đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của cố họa sĩ Linh Chi, trong đó có tác phẩm lần đầu được công bố và những tác phẩm được hoạ sĩ sáng tác từ những năm 50 của thế kỷ trước.

Không những thế, triển lãm còn giới thiệu cả những bức vẽ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và nhiều tác phẩm họa sĩ vẽ xuyên suốt từ những năm tháng đó cho đến những năm cuối đời.
Họa sĩ Linh Chi (1921 – 2016) tên thật là Nguyễn Tài Lương, sinh ra ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), sinh sống và sáng tác tại Hà Nội. Đam mê hội họa, với vốn kiến thức về hội họa được tích lũy qua các bài giảng của các thầy ở trường phổ thông, họa sĩ Linh Chi đã tự học và đi điền dã tại nhiều vùng đất để sáng tác… Khi đó, ông vừa học vừa thâm nhập cuộc sống của quân dân ta trong kháng chiến và có nhiều sáng tác ghi dấu ấn trong đời sống mỹ thuật. Họa sĩ Linh Chi nổi tiếng với các tác phẩm tranh sơn dầu, lụa, bột màu với bút pháp chân thực, mộc mạc. Ông cũng đã mở nhiều cuộc triển lãm và nhiều tác phẩm của ông nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và các bảo tàng, bộ sưu tập cá nhân tại Nga, Ba Lan, Pháp, Hà Lan, Mỹ, Nhật Bản…
Triển lãm “Họa sĩ Linh Chi – Bước qua 10 thập kỷ” giới thiệu gần 100 tác phẩm có giá trị của họa sĩ, trong đó nhiều tác phẩm được sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và những tác phẩm được coi là thế mạnh của ông như chân dung thiếu nữ vùng cao, phong cảnh núi rừng, làng quê… Triển lãm diễn ra đến hết ngày 7/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
Một số tác phẩm giới thiệu tại triển lãm:

Ngọc Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *