Triển lãm

Triển lãm “Mát Trong” trong Không gian Văn hóa nghệ thuật Nguyễn Đình Thi

Tại Nhà Triển lãm 46 Ngô Quyền, Hà Nội đang diễn ra Triển lãm “Mát trong” với sự góp mặt của 8 hoạ sĩ: Ánh Sao, Trần Hồ Lam, Vĩnh Sơn, Đỗ Khắc Đạo, Khúc Quốc Ân, Cấn Mạnh Tưởng, Bùi Hoàng Dương và Nguyễn Vĩnh Thịnh.

Triển lãm trưng bày 29 tác phẩm với nhiều kích thước và chất liệu khác nhau. Có thể thấy ở “Mát Trong” một Trần Hồ Lam với các sáng tác đầy trẻ trung và hiện đại, hay những bức tranh trừu tượng của hoạ sĩ Đỗ Khắc Đạo cùng với nét đẹp của “Thị Nở thời @“ dưới cái nhìn đầy thú vị của hoạ sĩ Nguyễn Vĩnh Thịnh, hay các sáng tác sơn mài đầy tinh tế của hoạ sĩ Cấn Mạnh Tưởng và hoạ sĩ Vĩnh Sơn,…

8 hoạ sĩ, 8 bút pháp, 8 phong cách sáng tác khác nhau nhưng khi kết hợp lại với nhau họ tạo nên một “Mát trong” thật hài hoà về sắc,về hình.

Triển lãm “Mát trong” nằm trong khuôn khổ Không gian Văn hóa nghệ thuật Nguyễn Đình Thi sẽ kéo dài đến ngày 11/11/2021. Năm nay, Giải thưởng văn học – nghệ thuật Nguyễn Đình Thi lần thứ 2 đã xướng tên họa sĩ trẻ Bùi Hoàng Dương – một trong 8 họa sĩ có tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Giải thưởng năm nay gọi tên họa sĩ trẻ Bùi Hoàng Dương bởi những “sáng tạo riêng mạnh mẽ” của anh trong hội họa.

Họa sĩ Bùi Hoàng Dương nhận Giải thưởng VHNT Nguyễn Đình Thi

Giải thưởng VHNT Nguyễn Đình Thi do con trai nhà thơ – nhà văn Nguyễn Đình Chính khởi xướng nhằm tôn vinh những nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực mà cha ông tâm huyết gồm văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, phê bình nghệ thuật.  Đây là giải thưởng mang tính vinh danh, không có giá trị tiền mặt. Người nhận giải thưởng sẽ được trao cúp do nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo sáng tác riêng cho giải và giấy Chứng nhận. Giải thưởng được xét trên hai tiêu chí: tiêu chí công dân và tiêu chí nghệ thuật. Về tư cách công dân, người được trao giải thưởng phải là một công dân tốt, sống trung thực, nghiêm túc, trong sinh hoạt văn hóa nghệ thuật phải là người khiêm tốn… Về nghệ thuật, sáng tạo của người nghệ sĩ phải có những dấu ấn mới, không đi theo những vết cũ. Đó là những sáng tạo nối tiếp sáng tạo của thế hệ văn nghệ sĩ đi trước, tạo ra những tác phẩm mới mang đến những năng lượng tích cực cho người xem.
Lần đầu tiên tổ chức vào năm 2020, giải thưởng văn học – nghệ thuật Nguyễn Đình Thi được trao cho hai tác giả là nhà thơ Thanh Thảo và tác giả trẻ Nguyễn Duy Trọng. Giải thưởng năm nay được trao cho họa sĩ trẻ Bùi Hoàng Dương, người ghi dấu ấn từ hình tượng chó đến văn hóa Mo Mường trong hội họa.

Tác phẩm “Cha mẹ linh hồn” của Bùi Hoàng Dương

Họa sĩ Bùi Hoàng Dương sinh năm 1981 tại tỉnh Thanh Hóa, từng theo học ngành Trung Quốc học và Thư pháp tại Trung Quốc. Giới chuyên gia và người hâm mộ mỹ thuật đánh giá cao những tác phẩm của Bùi Hoàng Dương. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc sống hiện đại đang mất dần đi những giá trị văn hóa truyền thống, người họa sĩ trẻ vẫn luôn gìn giữ và thổi vào từng bức họa những thông điệp mang tính đương đại.

Họa sĩ Bùi Hoàng Dương theo đuổi phong cách nghệ thuật mang đậm chất nội tâm của con người và không bị phụ thuộc vào một lề lối vốn có nào đó. Các triển lãm cá nhân từng ra mắt: ” Mãi yêu Hà Nội”, “Hành trình tarot của Dương”, “Mo Mường”…

Cùng ngắm một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

Tác phẩm “Thị Nở thời @” của Nguyễn Vĩnh Thịnh
Tác phẩm “Cô nàng thời trang” của Trần Hồ Lam
Chân dung – Ánh Sao
Tác phẩm ‘Lập đông’ – Nguyễn Mạnh Tưởng
Tác phẩm “Bức tường câm” của Khúc Quốc Ân
Tác phẩm ‘Cây mùa thay lá’ của Vĩnh Sơn
Đen trắng – Đỗ Khắc Đạo

V.H

ảnh: HMT

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *