Thế thao thành tích cao

Trong 6 tháng đầu năm, thể thao Việt Nam đạt được nhiều thành tích nổi bật

Trong 6 tháng đầu năm, thể thao Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Theo đó, thể thao Việt Nam đã giành được 335 huy chương các loại trên đấu trường thể thao quốc tế.

Ngày 24/7 vừa qua, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Ở lĩnh vực Thể dục thể thao, trong 6 tháng đầu năm, thể thao Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Theo đó, thể thao Việt Nam đã giành được 335 huy chương các loại trên đấu trường thể thao quốc tế. ĐT bóng đá nữ giành suất tham dự VCK Asian Cup 2018 tại Jordan; ĐT bóng chuyền nữ lần đầu tiên giành HCĐ U23 châu Á; ĐT bóng đá U20 tham dự VCK giải bóng đá U20 thế giới; ĐT Futsal nam tham dự VCK giải vô địch Futsal thế giới; VĐV Hoàng Xuân Vinh giành HCV bắn súng Đông Nam Á nội dung 10m súng ngắn hơi; VĐV Lê Thanh Tùng lần đầu tiên giành HCV nội dung nhảy chống tại giải vô địch Thể dục dụng cụ châu Á và HCV nội dung nhảy chống tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới; VĐV Lê Văn Đức giành HCV tại giải vô địch Muay thế giới…

VĐV Lê Thanh Tùng (giữa) lần đầu tiên giành HCV tại giải vô địch Thể dục dụng cụ châu Á

Cùng với đó, Bộ đã xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới tiêu chuẩn chuyên môn, chế độ, chính sách đặc thù của ngành. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo hoạt động của các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Tiếp tục triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Triển khai Chương trình Bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020. Tập trung tập huấn, chuẩn bị lực lượng vận động viên, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức; đầu tư trọng điểm cho các vận động viên thi đấu giành thành tích tốt tại các đại hội thể thao quốc tế và các giải thể thao khu vực, châu lục, thế giới năm 2017. Tập trung đào tạo, tập huấn lực lượng, thi đấu giành thành tích xuất sắc trên các đấu trường thể thao khu vực, châu lục và thế giới mà trọng tâm là SEA Games 29.

Tại Hội nghị, Tổng cục TDTT, ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng nhấn mạnh: “Sáu tháng đầu năm 2017 Tổng cục TDTT đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động TDTT; tập trung nghiên cứu dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật TDTT, sửa đổi các chế độ, chính sách cho VĐV, HLV, xây dựng các thông tư phục vụ công tác quản lý nhà nước về TDTT; chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 29, Para Games 9 tại Malaysia, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á tại Turkmenistan, Đại hội Thể thao thế giới lần thứ 10 tại Ba Lan, Asiad 18 năm 2018 tại Indonesia…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, lĩnh vực TDTT vẫn còn một số khó khăn và hạn chế như: Cơ sở vật chất TDTT của các tỉnh và các ngành chưa đáp ứng được nhu cầu tập luyện của nhân dân và yêu cầu đào tạo VĐV. Đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên TDTT ở cơ sở còn thiếu. Chế độ, chính sách đối HLV, VĐV còn thấp so với thực tế. Công tác giáo dục thể chất trong trường học, các hoạt động ngoại khóa của học sinh còn bất cập, thiếu sân chơi, bãi tập…

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện kết luận: “6 tháng đầu năm, Bộ VHTTDL đã làm được rất nhiều việc và đạt được những kết quả đáng khích lệ… Đối với ngành TDTT cần đặc biệt quan tâm tới thể thao quần chúng; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT; Tập trung lực lượng cho SEA Games 29. Bên cạnh việc quan tâm đến thành tích, ngành TDTT còn phải học hỏi kinh nghiệm thi đấu, tổ chức từ nước bạn. Từ kết quả thi đấu hôm nay và hướng tới tương lai là Olympic Tokyo 2020”.

Hà Thanh

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *