Chưa được phân loại

Trưng bày Chuyên đề “Người đại biểu của nhân dân”

Chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 18/5/2016, tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trưng bày Chuyên đề “Người đại biểu của nhân dân“.Tới dự có đồng […]

Chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 18/5/2016, tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trưng bày Chuyên đề “Người đại biểu của nhân dân“.Tới dự có đồng chí Phạm Quốc Hùng-Vụ phó Vụ tổng hợp Văn phòng Quốc hội; đồng chí Đỗ Văn Trụ – Tổng thư ký Hội di sản Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh- Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố; đồng chí Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đại diện các bảo tàng, di tích trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt tới dự còn có đồng chí Nguyễn Văn Trân – nhân chứng từng bị thực dân Pháp bắt giam tại Nhà tù Hỏa Lò, đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII, cùng nhiều đồng chí lão thành cách mạng bị địch bắt tù đày tại các nhà tù trong cả nước hiện đang sinh sống tại Hà Nội; các bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, các em học sinh trường THCS Nguyễn Du. Đồng chí Đỗ Mười – Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

1

Lễ cắt băng khai mạc trưng bày Chuyên đề

Với 250 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, chia 3 phần, phần 1: Nhà tù thực dân, đế quốc – trường học yêu nước, cách mạng; phần 2: Giới thiệu khái quát về quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp quan trọng của 11 đại biểu Quốc hội cho sự hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam; phần 3: Quốc hội Việt Nam – vững bước trên con đường đổi mới, Chuyên đề Người đại biểu của nhân dânđã thể hiện được chân dung, cuộc đời hoạt động cách mạng của 11 đại biểu Quốc hội qua nhiều khóa, để lại dấu ấn quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, đó là: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng chí Trường Chinh, đồng chí Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Nguyễn Văn Linh, đồng chí Đỗ Mười, đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí Xuân Thủy, đồng chí Nguyễn Văn Trân, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Đồng thời, đây cũng là 11 chiến sỹ cộng sản kiên trung, từng bị địch bắt, giam tại một số nhà tù trong và ngoài nước, trong đó có nhiều đồng chí đã bị thực dân Pháp bắt, giam tại Nhà tù Hỏa Lò.

2

Các đại biểu xem các gian trưng bày

Ngay trong ngày khai mạc, Ban Tổ chức đã đón tiếp gần 1.000 lượt khách tới tham quan. Trưng bày Chuyên đề diễn ra từ ngày 18/5 đến hết ngày 15/6/2016 tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, số 1, phố Hỏa Lò, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Nguyễn Khánh Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *