Triển lãm

Trưng bày hơn 100 tác phẩm thư pháp tại chùa Mễ Trì Thượng (Hà Nội)

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và hướng tới 100 năm kết thúc khoa thi Nho học cuối cùng, sáng 18/11, tại không gian truyền thống chùa Mễ Trì Thượng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã khai mạc triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ VII.

Đây là triển lãm thường niên do Trung tâm Nhân Mỹ học đường, thuộc trung tâm bảo tồn Di sản văn hóa tôn giáo, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức, nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Di sản truyền thống, và cũng là sự kiện nằm trong chuỗi những hoạt động nằm tôn vinh sự hiếu học và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc của Trung tâm.
Triển lãm trưng bày hơn 100 tác phẩm thuộc 4 mảng sáng tác: Thư pháp bút lông, Thư pháp bút sắt, Thác bản bi ký, Nhiếp ảnh, phản ánh các nội dung kinh điển của Nho giáo, Phật giáo, Danh bi, Danh thiếp thư pháp, Thơ văn Hán Nôm.

Với chủ đề “Truyền kinh chính học” (nghĩa là truyền thụ kinh điển Thánh hiền, khiến cho sự học được ngay chính), buổi Triển lãm muốn gửi gắm đến người xem, đặc biệt là các thế hệ trẻ thông điệp về những giá trị tư tưởng và những giá trị truyền thống trong văn hóa Việt. Những giá trị dường như đã phần nào nhạt nhòa trong guồng quay của xã hội hiện đại.
Triển lãm sẽ kéo dài đến hết 20/11/2018.

Hà Anh

Ảnh: HNTV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *