Sự kiện

Trưng bày sách, báo kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

Trong không khí cả nước và Thủ đô hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), sáng 18/7/2017, Thư viện Hà Nội đã khai mạc Trưng bày sách, báo với chủ đề “70 năm trọn nghĩa vẹn tình”.           Đến dự lễ khai mạc có: Bà Đoàn Quỳnh Dung – Phó […]

Trong không khí cả nước và Thủ đô hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), sáng 18/7/2017, Thư viện Hà Nội đã khai mạc Trưng bày sách, báo với chủ đề “70 năm trọn nghĩa vẹn tình”.

          Đến dự lễ khai mạc có: Bà Đoàn Quỳnh Dung – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; Ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; Ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, CLB Thơ Nhà giáo, CLB Lịch sử – Văn hóa cùng các đoàn viên thanh niên Trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật – Đài Tiếng nói Việt Nam và Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ cảnh sát.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

           Trong diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khẳng định: Ngày 27/7 là dịp để toàn Đảng , toàn dân, toàn quân bày tỏ sự biết ơn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Hòa trong  không khí cả nước và Thủ đô tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, trưng bày sách báo với chủ đề “70 năm trọn nghĩa vẹn tình” sẽ giúp người đọc ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, tri ân tới những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng là dịp để giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Độc giả tham quan khu trưng bày sách báo

           Trưng bày sách, báo “70 năm trọn nghĩa vẹn tình” giới thiệu tới độc giả 500 tư liệu theo 4 nội dung: Đảng và Nhà nước với công tác thương binh, liệt sĩ; Một số tấm gương anh hùng, liệt sĩ trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; Bài ca không quên – Ký ức chiến tranh; Hà Nội với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra chương trình giao lưu, tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ giữa đoàn viên thanh niên các Chi đoàn: Thư viện Hà Nội, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật – Đài Tiếng nói Việt Nam, Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ cảnh sát với các khách mời là Cựu chiến binh, thương binh từng tham gia trận đánh bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Giao lưu, tọa đàm Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ tại Thư viện Hà Nội

 

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *