SEA Games 31 - HÀ NỘI, VIỆT NAM

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội – nơi tổ chức thi Đấu kiếm, Cử tạ, Thể hình và Bi sắt

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội nằm trên đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm), là nơi được lựa chọn để tổ chức thi đấu các môn Đấu kiếm (Cung điền kinh trong nhà), Thể hình, Cử tạ (Nhà Văn hóa Trung tâm) và Bi sắt (Nhà tập luyện và thi đấu Bi sắt) tại SEA Games 31.

Cung Điền kinh trong nhà – môn Đấu kiếm (ngày 13-18/5)

Cung Điền kinh trong nhà đã sẵn sàng tổ chức môn Đấu kiếm.

Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình là một nhà thi đấu dành cho nội dung điền kinh, được xây dựng từ tháng 7/ 2008 và hoàn thành vào tháng 9/ 2009 nhằm phục vụ cho Đại hội Thể thao trong nhà châu Á 2009. Công trình có diện tích 3,4 ha với tổng diện tích xây dựng hơn 17.700m² và diện tích dành cho thi đấu là 5.420m2. Cung Thi đấu Điền kinh trong nhà có quy mô ba tầng với sức chứa trên 3000 chỗ ngồi.
Cung có đường chạy hình bầu dục dài 200m, đường chạy thẳng 60m, sân thi đấu cho môn nhảy cao, nhảy xa, ném tạ, phòng nghỉ cho vận động viên, phòng khởi động, trung tâm báo chí…
Tại SEA Games 31, Cung điền kinh trong nhà được lựa chọn để tổ chức thi đấu môn Đấu kiếm và cũng là địa điểm diễn ra Lễ bế mạc vào ngày 23/5/2022.
Để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện thể thao lớn của khu vực Đông Nam Á lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam, Cung Điền kinh trong nhà đã được đầu tư, cải tao cơ sở vật chất, kỹ thuật. Hiện tại, hệ thống kỹ thuật của Cung Điền kinh trong nhà được trang bị đầy đủ và đồng bộ, bao gồm: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điều hoà thông gió, âm thanh, ánh sáng, thông tin liên lạc, màn hình hiển thị kết quả, đồng hồ thời gian, hệ thống kéo cờ… đáp ứng đúng các yêu cầu của Ban tổ chức đặt ra.
Với trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại, Cung Điền kinh trong nhà là một trong những địa điểm được các đoàn thể thao nước ngoài tham gia SEA Games đánh giá cao về điều kiện thi đấu khi đến khảo sát tại đây vào ngày 19/3/2022.
Theo lịch thi đấu SEA Games 31, môn Đấu kiếm sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 18/5/2022. Đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam tham dự SEA Games 31 dự kiến sẽ có 24 VĐV, trong đó có 18 VĐV của Thể thao Hà Nội. Ngoài ra, Hà Nội còn có 4 HLV tham gia huấn luyện đội tuyển kiếm quốc gia (2 HLV kiêm trọng tài) và 19 trọng tài sẽ điều hành các trận đấu của SEA Games 31. Đặc biệt, VĐV đấu kiếm Vũ Thành An của Hà Nội được chọn là người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 và đây là lần thứ 3 Vũ Thành An nhận được vinh dự này
Tham dự SEA Games 31, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam dự kiến tham gia thi đấu 12 nội dung. Với lợi thế thi đấu sân nhà cùng nỗ lực tập luyện và thi đấu của các VĐV, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam quyết tâm sẽ hoàn thành được mục tiêu đặt ra là giành 3 HCV cho thể thao Việt Nam.

Nhà Văn hóa Trung tâm – môn Thể hình ( ngày 13 – 15/5), Cử tạ ( ngày 19 – 22/5)

Nhà văn hóa Trung tâm có sức chứa trên 1000 chỗ ngồi.

Nhà văn hóa – Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội có sức chứa trên 1000 chỗ ngồi. Để chuẩn bị cho công tác tổ chức thi đấu môn Cử tạ và Thể hình tại đây, ngoài việc nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, vào tháng 3/2022, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp với Tổng cục TDTT tổ chức Giải Vô địch cử tạ Thanh thiếu niên quốc gia 2022.
Lịch thi đấu của môn Thể hình sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/5/2022, đội tuyển Thể hình Việt Nam gồm 17 VĐV sẽ tham gia tranh tài, trong đó, Hà Nội có duy nhất 1 VĐV tham gia đội tuyển quốc gia ở bộ môn này. Đó là VĐV Tạ Đình Thái tham gia thi đấu ở hạng cân 80 kg.
Cũng tại Nhà Văn hóa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, từ ngày 19 đến 22/5/2022 sẽ là thời gian tranh tài của các VĐV cử tạ. Đội tuyển Cử tạ Việt Nam tham dự SEA Games 31 gồm 21 VĐV, trong đó có 4 VĐV đến từ Hà Nội.
Tại SEA Games 30, cử tại Việt Nam từng giành 4 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ và xếp vị trí nhất toàn đoàn, tuy nhiên đến SEA Games 31, đội tuyển cử tạ Việt Nam vắng vóng nhiều gương mặt tài năng do không đủ điều kiện tham gia, đội chỉ đăt mục tiêu giành được từ 2-3 HCV. Hiện tại, các đô cử Việt Nam đang dốc sức tập luyện với tinh thần cao nhất là đạt được mục tiêu đặt ra và mang vinh quang về cho đất nước.

Nhà tập luyện và thi đấu Bi sắt – môn Bi sắt (ngày 13 – 19/5)

Trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan bên ngoài Nhà tập luyện thi đấu bi sắt.

Nhà tập luyện và thi đấu Bi sắt sau khi được sửa chữa nâng cấp phục vụ SEA Games 31 được đánh giá là địa điểm thi đấu đạt tiêu chuẩn số 1 ở khu vực Đông Nam Á với đầy đủ các phòng chức năng phục vụ tổ chức thi đấu môn Bi sắt.
Theo lịch thi đấu SEA Games 31, môn Bi sắt sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 19/5/2022. Đội tuyển Bi sắt Việt Nam tham dự SEA Games 31 gồm 19 VĐV, trong đó có 5 VĐV đến từ Hà Nội. Đội tuyển Bi sắt Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 8 nội dung chính và đặt mục tiêu sẽ có được huy chương cao nhất. Với VĐV Nguyễn Thị Hiền của Thể thao Hà Nội, đây là lần thứ 3 tham dự SEA Games và cô gái này đang được đặt niềm tin là sẽ mang được tấm HCV cho Bi sắt Việt Nam nói riêng và cho Thể thao Việt Nam nói chung.

Tùng Lâm

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *