Tin ngành

Trung tâm Văn hóa Thành phố: Tổng kết hoạt động văn hóa, câu lạc bộ năm 2019

Ngày 25/12, Trung tâm Văn hóa Thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động văn hóa – Câu lạc bộ năm 2019.

Trung tâm Văn hóa thành phố có 14 Câu lạc bộ (CLB) trực thuộc với 1.039 hội viên như: CLB Tiếng hát Thương binh Thủ đô, CLB Dân ca & nhạc cổ truyền, CLB Sáng tác ca khúc, CLB Kèn Saxophone Thăng Long, CLB Văn học Tháp Bút, CLB Thơ Đường Hà Nội, CLB Nhiếp ảnh Thăng Long…

Trong năm 2019, được sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Ban Giám đốc, Phòng Nghiệp Vụ Văn hóa – Điện ảnh cùng sự phối kết hợp của các phòng, ban chuyên môn của Trung tâm Văn hóa Thành phố, các CLB đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, tiếp tục ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động. Năm 2019, các CLB tổ chức được 538 buổi hoạt động (gồm sinh hoạt, luyện tập, sáng tác, giao lưu, biểu diễn) phục vụ nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động nghiệp vụ CLB, đem lại đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân. Có được kết quả đó, thời gian qua, Ban chủ nhiệm các CLB đã bám sát vào các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước để xây dựng kế hoạch, nội dung sinh hoạt, tập luyện cho đa dạng, phong phú, phù hợp từng tháng, từng quý. Một số CLB  chủ động đưa thêm hình thức hoạt động giao lưu, dã ngoại, tham quan du lịch…nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, thân thiện giữa các hội viên trong CLB và giữa các CLB với nhau. Hội viên các CLB luôn nhiệt tình, tích cực tham gia sinh hoạt đầy đủ và hưởng ứng các lớp tập huấn do Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức. Trong quá trình hoạt động, các CLB thực hiện tốt chế độ báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý theo đúng quy định…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động văn hóa -CLB vẫn còn hạn chế, tồn tại: Một số CLB do có nhiều hội viên tuổi cao, sức khỏe yếu nên chưa tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chung của CLB và các buổi tập huấn do Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức. Một số CLB đến nay chưa tổ chức đại hội và bầu Ban chủ nhiệm mới theo kế hoạch đề ra. Nguồn kinh phí hoạt động CLB còn hạn chế…

Biểu diễn văn nghệ phục vụ Hội nghị.

Để nâng cao chất lượng hoạt động các CLB cũng như tạo sân chơi, giúp hội viên các CLB có cơ hội được biểu diễn giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, năm 2020, Trung tâm Văn hóa Thành phố xây dựng kế hoạch mở một số các lớp tập huấn: Lớp bồi dưỡng kỹ năng sáng tác và giao lưu trình diễn thơ; lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng sáng tác nghệ thuật nhiếp ảnh; lớp tập huấn dàn dựng chương trình ca múa nhạc…Tiếp tục duy trì công tác đánh giá, khen thưởng các CLB đạt kết quả, thành tích tốt trong năm nhằm ghi nhận, động viên khích lệ các CLB hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Nhân dịp tổng kết hoạt động văn hóa – CLB năm 2019, Trung tâm Văn hóa Thành phố đã khen thưởng cho 03 CLB: CLB Văn học Tháp Bút, CLB Tiếng hát Thương binh Thủ đô, CLB Thơ Đường Hà Nội vì đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa – Câu lạc bộ năm 2019.

Mai Chi

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *