Văn hóa cơ sở

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Ứng Hòa: Tích cực, chủ động trong thực hiện công tác tuyên truyền

Công tác trang trí cổ động trực quan được đẩy mạnh tăng cường trên trục đường chính, khu vực đông dân cư; chủ động tăng thời lượng phát sóng, mở chuyên mục phát thanh, thực hiện các file âm thanh gửi cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền…

Từ đầu năm đến nay, bám sát sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Ứng Hòa đã phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai các hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự  kiện trọng đại của đất nước, Thủ đô như:  Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,  cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 75 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô …ngay từ đầu năm, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện tới cơ sở. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng về hình thức: Tuyên truyền cổ động trực quan, hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lưu động, qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Tuyên truyền trực quan chào mừng bầu cử

Ảnh: Đình Thủy

Trong đó, công tác trang trí cổ động trực quan được đẩy mạnh tăng cường trên trục đường chính, khu vực đông dân cư: Trên trục đường 21B từ xã Quảng Phú Cầu đến khu vực Thị trấn Vân Đình, khu vực trung tâm huyện, các điểm đông người qua lại…Đã thay thế nội dung 16 lượt tại các điểm pano lớn, 05 cụm hồng kỳ, treo hơn 2000 baner, 923 khẩu hiệu phối hợp với các xã, thị trấn treo hơn 25.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng: lắp đặt 192 pano và 872 băng rôn; trang trí Cổng UBND huyện nhân các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày kỷ niệm của đất nước, Thủ đô. Tiêu biểu như chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động đến các nơi đông người, khu chợ…Nội dung tuyên truyền được biên tập ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Nội dung tuyên truyền tại các cụm pano, khẩu hiệu được quan tâm đảm bảo chính xác, kịp thời.

Tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch COVID-19

Ảnh: Phùng Lương

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở. Sử dụng công nghệ thông tin qua nhóm Zalo để gửi các văn bản, tài liệu phục vụ các kỳ cuộc cho Đài truyền thanh các xã, thị trấn. Để tuyên truyền phục vụ các kỳ cuộc lớn, Trung tâm đã chủ động tăng thời lượng phát sóng, mở chuyên mục phát thanh chào mừng, thực hiện các file âm thanh gửi cơ sở tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tuyên truyền từ huyện đến các xã, thị trấn, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng  phục vụ công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị qua hệ thống truyền thanh

Ảnh: Huy Nguyện

Đặc biệt, Trung tâm đã phát động Liên hoan phát thanh huyện Ứng Hòa lần thứ Nhất với chủ đề tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chỉ tính riêng công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung tâm đã phát sóng 168 chương trình với tổng số 2688 tin bài; đăng tải trên 900 tin bài trên cổng thông tin điện tử của huyện, trang Fanpage Ứng Hòa, Bản tin Ứng Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; thực hiện 42 file âm thanh về công tác tuyên truyền bầu cử gửi cơ sở để Đài truyền thanh các xã, thị trấn phát thanh kịp thời tới các tầng lớp Nhân dân…Tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm duy trì phát thanh 2 buổi/ngày (sáng và chiều) với thời lượng mỗi chương trình phát thanh 30 phút, nội dung tập trung tuyên truyền các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, thành phố Hà Nội và của huyện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hướng dẫn cách phòng chống, các văn bản quy định của luật về cách ly, khai báo y tế, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch… Cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước, thành phố, trên địa bàn huyện. Phản ánh gương cá nhân, tập thể điển hình trong công tác phòng, chống dịch, ủng hộ kinh phí, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh… để từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Vừa qua,  Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Ứng Hòa đã vinh dự được UBND thành phố tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 7 cá nhân được UBND huyện khen thưởng trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị  – kinh tế – xã hội của địa phương, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện Ứng Hòa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Hà Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *