Văn hóa

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Hà Đông phấn đấu phổ cập bơi cho trên 2.000 học sinh trong dịp hè 20185

Thực hiện Đề án số 07/ĐA-UBND của UBND quận Hà Đông về “Xã hội hóa phổ cập bơi cho học sinh tiểu học quận Hà Đông năm 2016 và những năm tiếp theo”, bắt đầu từ hè năm 2017, mỗi học sinh tiểu học trên địa bàn quận khi đăng ký tham gia khóa học […]

Thực hiện Đề án số 07/ĐA-UBND của UBND quận Hà Đông về “Xã hội hóa phổ cập bơi cho học sinh tiểu học quận Hà Đông năm 2016 và những năm tiếp theo”, bắt đầu từ hè năm 2017, mỗi học sinh tiểu học trên địa bàn quận khi đăng ký tham gia khóa học phổ cập bơi sẽ được quận hỗ trợ 300.000 đồng (khóa học trị giá 800.000 đồng, học 15 buổi) và được cấp chứng chỉ khi hoàn thành khóa học.

Học sinh tham gia khóa phổ cập bơi tại bể bơi của Trung tâm VHTT-TT Hà Đông

Trong dịp hè năm 2017, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao (VHTT&TT) quận Hà Đông phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) quận đã phổ cập bơi cho 2.697 học sinh theo Đề án số 07 của quận. Chương trình phổ cập bơi từng bước được tổ chức thực hiện theo đúng Đề án và kế hoạch đã được phê duyệt. Khai thác có hiệu quả hoạt động phổ cập bơi theo mô hình bể bơi thông minh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh trong quá trình học bơi. Sau khi kết thúc chương trình phổ cập bơi, Trung tâm cùng Phòng GD & ĐT đã phối hợp tiến hành kiểm tra, cấp chứng chỉ cho học sinh.
Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Trung tâm VHTT&TT quận Hà Đông, hiện nay trên địa bàn quận có 26 trường tiểu học, 19 trường THCS công lập, qua khảo sát nhiều hạng mục phụ trợ của nhà thể chất ở một số trường học đã bị xuống cấp như: Nguồn và hệ thống đường ống nước, hệ thống điện, phòng tắm tráng, thay đồ, gửi đồ, vệ sinh, y tế… nên một số trường chưa đáp ứng được việc phổ cập bơi. Song song với đó, đội ngũ cán bộ, viên chức, huấn luyện viên của Trung tâm VHTT&TT có đủ năng lực, trình độ nghiệp vụ làm công tác giảng dạy, huấn luyện phổ cập bơi nhưng số lượng không đáp ứng đủ phải liên hệ với cộng tác viên, hướng dẫn viên bên ngoài nên cũng phần nào ảnh hưởng tới kết quả phổ cập bơi…


Hạng mục bể bơi tại trường Trung học cơ sở Lê Lợi đặt trong Nhà thể chất thiết kế theo phong cách hiện đại được đưa vào sử dụng để phục vụ học sinh

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 07/ĐA-UBND của UBND quận, dịp hè năm 2018, Trung tâm VHTT&TT quận Hà Đông đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành phổ cập bơi cho trên 2.000 học sinh tiểu học, nâng tổng số học sinh được phổ cập bơi của quận lên khoảng 5.000 em. Để thực hiện được mục tiêu trên, ngoài bể bơi tại Trung tâm VHTT&TT quận, quận Hà Đông tiếp tục đầu tư các bể bơi thông minh thuộc hệ thống bể bơi trường học và huy động các nguồn lực về con người, cơ sở vật chất để phục vụ nhu cầu phổ cập bơi cho các em học sinh. Hiện nay, trên địa bàn quận duy trì 9 bể bơi phục vụ công tác phổ cập bơi. Thời gian mở các lớp phổ cập bơi bắt đầu từ cuối tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 8/2018.

Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *