Thể thao quần chúng

Trường phổ thông đầu tiên đào tạo bóng rổ chuyên sâu tại Hà Nội

Bóng rổ tại trường liên cấp Everest – Hà Nội mở ra cơ hội mới cho các bạn học sinh Thủ đô đam mê thể thao và dám theo đuổi lý tưởng Giỏi thể thao – Cao tri thức.

Trong bối cảnh tình yêu bóng rổ của học sinh phổ thông Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung ngày càng được nâng cao, nhu cầu học và tập luyện môn thể thao này ngày càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp. Thế nhưng, đại đa số các em học sinh chỉ có thể thực sự chơi bóng rổ trong các tiết học Thể dục ở những bài tập hết sức cơ bản với thời lượng 2- 3 tiết/tuần.

Rất nhiều bạn trẻ mong muốn, có cơ hội được tập luyện bài bản để sau này có cơ hội thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp. Nắm bắt được tâm lý đó, lần đầu tiên tại Hà Nội, trường Liên cấp Everest đã mang đến một sự lựa chọn chất lượng cho học sinh lớp 10 tuyển sinh đầu vào năm nay.

Hệ Bóng rổ Bán chuyên nghiệp là sự kết hợp giữa chương trình phổ thông chất lượng cao do đội ngũ chuyên môn danh tiếng trường liên cấp Everest và lộ trình đào tạo bóng rổ bài bản từ các huấn luyện viên của CLB Hanoi Amigos. Hanoi Amigos là đơn vị chuyên đào tạo cho Đội tuyển Bóng rổ Hà Nội và là đơn vị đồng tổ chức các giải đấu, sự kiện môn Bóng rổ của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trong thời gian tới. Chương trình đảm bảo học sinh được luyện tập và thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời trang bị kỹ năng sử dụng tiếng Anh thành thạo và đảm bảo đầu ra cấp THPT cho học sinh.

Người đứng đầu chương trình giáo dục đột phá này là TSKH Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Liên cấp Everest. Ông Khải cho biết: “Hà Nội có nhiều trường chuyên, lớp chọn nhưng chưa có trường đào tạo lớp chọn về thể chất, càng chưa có lớp chọn về Bóng rổ. Chúng ta nhìn ra khu vực, các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, … hệ thống đào tạo thể thao học đường phát triển rất mạnh, là nguồn cung dồi dào cho các CLB chuyên nghiệp. Bóng rổ là bước đầu tiên của Everest trong mục tiêu xây dựng các lớp chuyên sâu về thể thao trong học đường. 02 sân bóng rổ; 2 sân bóng đá; Phòng gym 500m2 với dance studio; Bể bơi bốn mùa nước mặn tiêu chuẩn thi đấu đã được xây dựng và khánh thành trong thời gian qua để cụ thể hóa kỳ vọng này”.

Đây sẽ là một hình mẫu lý tưởng để phát triển bóng rổ học đường tại Việt Nam. Tại các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc hay xa hơn là Mỹ, trường học đã luôn là cái nôi cho các cầu thủ chuyên nghiệp phát triển. Có lẽ NHM bóng rổ Việt Nam đã không còn lạ gì với mô hình CLB bóng rổ hoạt động vô cùng bài bản với HLV và giáo án rõ ràng của các trường phổ thông hay các giải đấu học sinh quy mô lớn của Nhật Bản, được mô tả trong các bộ truyện tranh bóng rổ nổi tiếng như Slam Dunk, Kuroko no Basketball,… Chính mô hình này là bệ phóng để các cầu thủ Nhật Bản như Rui Hachimura hay Yuta Watanabe đến với các trường đại học ở Mỹ, qua đó đặt chân vào giải đấu NBA danh giá.
Để thu hút học sinh ưu tú từ khắp địa bàn Hà Nội, Nhà trường trao tặng học bổng qua hai hình thức: xét học bổng với học sinh có thành tích về văn hóa, tiếng Anh, nghệ thuật, thể thao; hoặc dựa vào thành thích cá nhân của học sinh qua buổi “ESB Try-Out: Đánh giá trình độ kỹ thuật bóng rổ” cùng dàn HLV và VĐV danh tiếng vào ngày 28/8/2021 tại trường liên cấp Everest.

X.L

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *