Tin tức - Sự kiện

Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Hà Nội bế giảng năm học 2022-2023

Chiều 22/5, Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Hà Nội tưng bừng tổ chức Lễ bế giảng năm học 2022-2023.

  Tới dự và chia vui với thầy giáo, cô giáo và học sinh nhà  trường có các đồng chí: Phạm Xuân Tài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Dương Duy Kiếm – Phó Trưởng Phòng quản lý TDTT; Đới Đăng Hỷ – Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, cùng đông đảo các bậc cha mẹ học sinh.

Các đại biểu dự Lễ bế giảng năm học 2022-2023 Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Phúc Anh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2022 – 2023 là năm học đầu tiên thực hiện chương trình sách giáo khoa 2018 ở cấp THPT, năm thứ 2 ở cấp THCS cũng như tình hình chung của cả nước, trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội đã  thay đổi phương pháp giảng dạy và học tập phù hợp với chương trình, nhà trường đã xây dựng thành công các chuyên đề học tập, tổ chức nhiều phong trào thi đua như văn nghệ, các cuộc thi viết của học sinh, giáo viên và các hoạt động ngoại khóa.

Thầy Nguyễn Phúc Anh – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu.
Các em học sinh Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội dự Lễ bế giảng năm học 2022-2023.

Kết quả, học sinh lớp 8,9,11,12:  Hạnh kiểm Khá, Tốt (100%); học lực Khá, Giỏi (375 học sinh), Trung bình (501 học sinh). Học sinh lớp 6,7,10: Kết quả rèn luyện Khá, Tốt (100%); kết quả học tập Tốt (23 học sinh); Khá (181 học sinh); Đạt (286 học sinh). Cấp tiểu học: 100% (124 học sinh) đều hoàn thành, đạt kết quả về kiến thức kỹ năng, năng lực và phẩm chất.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân học sinh có nhiều cố gắng vươn lên đạt  thành tích  trong học tập và rèn luyện.

Năm học qua có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2022 nhà trường có 12 người đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 60 lao động tiên tiến, 6 tổ đạt danh hiệu ‘ Tập thể lao động tiên tiến”, nhà trường được tặng Cờ thi đua của UBND Thành phố.

 

“Kết quả học tập ấy dẫu còn khiêm tốn nhưng đã nói lên tất cả sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của các em học sinh – là các vận động viên, sự quan tâm, tận huyết của tập thể các thầy giáo, cô giáo, sự phối hợp chặt chẽ của các bậc phụ huynh, của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phòng giáo dục và đào tạo quận Ba Đình”- thầy Nguyễn Phúc Anh khẳng định.

Thầy hiệu trưởng  cũng dành nhiều tình cảm với các em học sinh khối 12, thầy nhắn nhủ: Mong các em cố gắng học tập tập vững bước vào một chặng đường mới mà ở đó các em sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Cảm ơn các em vì tất cả đóng góp của các em trong những năm học qua và đặc biệt cảm ơn những tình cảm sâu sắc mà các em đã dành tặng cho các thầy cô giáo.

Mặc dù không còn được dạy các em nữa nhưng các thầy cô giáo luôn dõi theo từng bước chân của các em, hy vọng tất cả các em sẽ thành công hơn trên con đường học tập và xây dựng cuộc sống sau này. Mai đây dù đi bất cứ nơi đâu, các em hãy luôn nhớ về mái trường thân thương này!

Em Nguyễn Phương Anh – học sinh lớp 12 A và em Lê Thị Thu Ngọc – học sinh lớp 9B đọc lời tri ân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh.

Thay mặt học sinh nhà trường, em Nguyễn Phương Anh – học sinh lớp 12 A và em Lê Thị Thu Ngọc – học sinh lớp 9B đọc lời tri ân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm và đồng hành cùng các em trong suốt quá trình học tập, rèn luyện.

Tại buổi lễ, nhà trường đã tổ chức biểu dương, khen thưởng, tặng Giấy khen các tập thể lớp và học sinh đã có nhiều cố gắng thi đua học tập và rèn luyện trong năm học 2022-2023,

gồm: 10 tập thể (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích); 52 học sinh Giỏi, 345 học sinh tiên tiến ( cấp THCS và THPT); 18 học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, 9 học sinh xuất sắc, 42 học sinh được khen thưởng từng mặt ( cấp Tiểu học); 22 học sinh đạt thành tích Giải thể thao quốc tế; 10  học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Hà Phương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *