Tin ngành

Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội tổ chức sinh hoạt đầu năm học mới

Sáng 5/9, hơn 2,1 triệu học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Nhân dân Thủ đô được tham dự một buổi Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt. Do dịch, bệnh Covid-19, để bảo đảm an toàn, lễ khai giảng được tổ chức tại một địa điểm là trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm) và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay khi kết thúc Lễ khai giảng truyền hình trực tiếp, Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến Microsoft Team của nhà trường.

Lãnh đạo TP Hà Nội, Bộ GD&ĐT cùng các em học sinh tham dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại điểm trường THCS Trưng Vương – Ảnh: HNP.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo TP đã tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT Hà Nội – Ảnh: HNP.

Tại lễ khai giảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có bài phát biểu chào mừng năm học mới, động viên thầy trò ngành giáo dục Thủ đô.
“Năm 2021-2022 được nhận định trong bối cảnh dịch bệnh còn tiềm ẩn yếu tố khó lường. Ngành Giáo dục Đào tạo Thủ đô cần tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, khắc phục khó khăn để vừa phòng chống dịch vừa tổ chức việc học tập cho học sinh, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu Thủ đô phát triển bền vững… Thời gian tới, chúng ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách lớn hơn. Để vượt qua chúng ta chỉ có thể đoàn kết hơn nữa, đồng sức đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động hoàn thành nhiệm vụ năm học mới 2021-2022. Với niềm tin tưởng và phấn khởi mới của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tôi tuyên bố khai giảng năm học 2021-2022. Chúc thầy cô giáo và các em học sinh Thủ đô sức khỏe hạnh phúc, giành nhiều tháng lợi mới”, Chủ tịch UBND Chu Ngọc Anh bày tỏ.
Ngay sau bài phát biểu, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đánh trống khai giảng năm học 2021-2022 – Ảnh: HNP.

8 giờ 30, Lễ khai giảng chung của TP kết thúc trong không khí trang trọng, ngắn gọn, nhưng đầy ý nghĩa. Ngay khi kết thúc Lễ khai giảng truyền hình trực tiếp, từ 08h45 đến 09h30 trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến Microsoft Team của nhà trường. Buổi lễ được diễn ra ngắn gọn, trang trọng, trong không khí vui tươi, cởi mở với sự theo dõi của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cả cha mẹ học sinh.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội Nguyễn Phúc Anh phát biểu tại lễ khai giảng và sinh hoạt đầu năm học mới.

Tại Lễ khai giảng và sinh hoạt đầu năm học 2021-2022, thay mặt cho Cấp ủy, Ban Giám hiệu Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội, Hiệu trưởng Nguyễn Phúc Anh đã gửi tới các thầy cô giáo, các em học sinh lời chúc sức khỏe, đạt thành tích cao trong việc dạy và học.
Phát biểu tại Lễ khai giảng và sinh hoạt đầu năm học 2021-2022, Hiệu trưởng Nguyễn Phúc Anh cho biết: “Năm học 2020-2021 vừa qua, cũng như tình hình chung của cả nước, trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội chịu sự ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh Covid-19. Thay vì việc dạy và học tập trung tại trường như thường lệ, các em học sinh, các thầy cô phải chuyển sang dạy học trực tuyến để đảm bảo việc dạy và học đúng tiến độ đề ra. Qua việc học trực tuyến này chúng ta có thể thấy được sự gắn kết sâu sắc hơn giữa gia đình, nhà trường, xã hội. Các em ngoài việc được hoàn thành tốt các tiết học trực tuyến còn nhận được sự kèm cặp, quan tâm, chia sẻ của phụ huynh, sự giúp đỡ của các cấp, ban, ngành, địa phương”.
“Trong năm học qua, dù tình hình bệnh dịch nhưng nề nếp, kỷ cương trường học luôn được giữ vững, chất lượng giáo dục các môn văn hóa đã có sự nâng lên. Cấp tiểu học 108 em hoàn thành chương trình đật 100%, cấp THCS và THPT 1478 em, có 52 học sinh đạt học lực giỏi chiếm tỉ lệ 3,5%, 591 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến chiếm tỉ lệ 40%, tỉ lệ lên lớp đạt 99,9%. Về hạnh kiểm 100% học sinh có hạnh kiểm Khá, Tốt, không có học sinh có hạnh kiểm Trung bình. Số học sinh được xét tốt nghiệp THCS là 263 học sinh đạt 100%, số học sinh tốt nghiệp THPT là 240 học sinh đạt tỉ lệ 96,38%.
Những con số biết nói ấy dẫu còn khiêm tốn nhưng đã nói lên tất cả sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của các em học sinh – là các vận động viên, sự quan tâm, tận huyết của tập thể các thầy giáo, cô giáo trong Nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của các bậc phụ huynh, của Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phòng giáo dục và đào tạo Ba Đình”, Hiệu trưởng Nguyễn Phúc Anh cùng các thầy cô và học sinh toàn trường ôn lại thành tích năm học qua.
Sau bài phát biểu, Hiệu trưởng Nguyễn Phúc Anh đã đánh hồi trống chính thức khai giảng năm học mới 2021-2022 của trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội. Năm học mới bắt đầu, nhưng dịch Covid-19 vẫn còn đang có diễn biến hết sức phức tạp, những khó khăn, thử thách vẫn còn đó, nhưng bằng tất cả sự nỗ lực, quyết tâm, của thầy và trò nhà trường, sự quan tâm sát sao của gia đình cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp đoàn thể, Hiệu trưởng Nguyễn Phúc Anh tin rằng, nhà trường sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công và thắng lợi mới.

Học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT dự khai khảng và sinh hoạt đầu năm học mới bằng hình thức trực tuyến.

Các thầy cô Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội chụp ảnh lưu niệm đầu năm học.Cũng tại Lễ khai giảng và sinh hoạt đầu năm học 2021-2022, Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã phổ biến những nội quy, quy định của nhà trường, kế hoạch năm học, chương trình học theo từng lớp, hướng dẫn cha mẹ học sinh phối hợp chuẩn bị điều kiện để triển khai tổ chức dạy – học trực tuyến. Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 6/9, học sinh toàn trường sẽ học trực tuyến theo thời khóa biểu của từng lớp, trên phần mềm Microsoft Team của Nhà trường.
Ngoài ra, buổi lễ còn diễn ra các hoạt động tri ân như: chúc mừng lớp 12 niên khóa 2018-2021; sinh hoạt tuyên truyền phổ biến các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Trung ương và Thành phố…
Do dịch bệnh, buổi lễ khai giải và sinh hoạt đầu năm phải diễn ra theo hình thức trực tuyến, nhưng các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường đều nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các VĐV thành tích cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập của thể thao Thủ đô trên các đấu trường trong nước và quốc tế.

X.L

Theo SoVHTT-NSVH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *