Nghệ thuật

Từ 1/4/2022, các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội sẽ biểu diễn tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Sở VHTT Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch đồng ý để các đơn vị nghệ thuật của Thủ đô được biểu diễn phục vụ khán giả vào các tối cuối tuần tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm bắt đầu từ ngày 1/4/2022.

Chương trình “Thanh âm” – NH Ca Múa Nhạc Thăng Long

Theo đó, vào 20h tối thứ 7 và Chủ Nhật tuần thứ nhất và thứ hai trong tháng, Nhà hát nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội sẽ có chương trình biểu diễn các tiết mục nghệ thuật xiếc và tạp kỹ tại sân khấu khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu (phía trước tượng đài cảm tử). Cũng trong thời gian này, Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ biểu diễn các trích đoạn, các tiểu phẩm kịch ngắn tại mặt trước rạp Công Nhân 42 Tràng Tiền.

Nhà hát Múa rối Thăng Long sẽ biểu diễn các tiết mục ca, múa, nhạc, rối tại trước cửa Nhà hát 57 Đinh Tiên Hoàng.
Vào 20h thứ 6 và thứ 7 tuần thứ nhất và thứ hai trong tháng, Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ biểu diễn các tiết mục hát xẩm, hát dân gian, chèo và các làn điệu dân ca…  tại sân khấu trước mặt Đền Bà Kiệu. Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn các chương trình nghệ thuật dân tộc, cải lương, dân ca…  trước cửa rạp Chuông Vàng số 72 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm.

Tiết mục của NH Múa rối Thăng Long

Vào 20h thứ 7 và Chủ Nhật tuần thứ 3 và thứ 4 trong tháng, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long sẽ biểu diễn phục vụ khán giả các tiết mục ca nhạc tại sân khấu khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu (phía trước tượng đài cảm tử).

Ngoài ra, tại ác khu vực khác như: Nhà bát giác (sân sau Vườn hoa Tượng đài Vua Lý), khu vực đồng hồ hoa (ngã tư Hàng Khay, Hàng Bài, Tràng Tiền)… cũng sẽ có các chương trình biểu diễn của Ban nhạc Flamingo, biểu diễn độc tấu nhạc kèn, hòa tấu nhạc cụ dân tộc… Các chương trình này sẽ được tổ chức luân phiên dưới sự điều tiết của Sở VHTT Hà Nội.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *