Tin ngành

Tưng bừng các hoạt động Ngày quốc tế hạnh phúc

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày 12/3, tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng diễn ra Hội thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Sắc màu hạnh phúc” dành cho các em lứa tuổi từ 5 đến 12, đang học tập, sinh sống trên địa bàn Hà Nội.

Sáng 19/3, tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) đã tổ chức Chương trình chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2016) với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” thu hút đông đảo đại biểu, các bậc phụ huynh cùng các cháu thiếu nhi Thủ đô tới dự.

 

Picture1
Ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở VHTT 
cùng các thành viên Ban giám khảo xem các “họa sĩ” nhí  vẽ tranh

Để ngày Quốc tế Hạnh phúc thêm trọn vẹn, ấm áp, từ ngày 01/03 đến ngày 31/3, Sở VHTT tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả với các bộ phim Ước vọng trẻ thơ, Thiên đường tìm đâu, Sự cố hôn nhân, Nếu em ở lại, Nghe tiếng mưa rơi…Tổ chức khu vui chơi giải trí với các trò chơi thủ công nghệ thuật sáng tạo. Các gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm đồ chơi, đồ dùng học tập. Trưng bày tủ sách gia đình. Biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Tọa đàm, tư vấn, nói chuyện chủ đề hạnh phúc nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình; đẩy mạnh tuyên tuyền các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày 12/3, tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng diễn ra Hội thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Sắc màu hạnh phúc” dành cho các em lứa tuổi từ 5 đến 12, đang học tập, sinh sống trên địa bàn Hà Nội. Có gần 200 “họa sĩ” nhí tham gia Hội thi.

Đến với Hội thi, các em được thỏa sức sáng tạo, kể câu chuyện về hạnh phúc bằng những nét vẽ trong sáng, ngộ nghĩnh, đáng yêu. Qua vẽ tranh giúp các em phát huy trí tưởng tượng, hình thành và bồi dưỡng cảm xúc trước những điều hay, cái đẹp từ cuộc sống xung quanh, giáo dục các em tình yêu thương gia đình, yêu quê hương, đất nước, yêu cuộc sống thường nhật, biết trân trọng giá trị của hạnh phúc.

Picture2
Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các cháu thiếu nhi

Picture3
Bức tranh “Về thăm nhà”của cháu Trương Thanh Hiên, 11 tuổi  
đạt  giải Đặc biệt

25 bức tranh xuất sắc đã nhận giải thưởng của Ban tổ chức, gồm: 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Các bức tranh tiêu biểu trong Hội thi vẽ tranh “Sắc màu hạnh phúc” được chọn trưng bày triển lãm tại Đại sảnh tầng 2 Trung tâm Văn hóa Kim Đồng đến ngày 31/3.

 

Hương Giang

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *