Nếp Sống văn hoá

Tuổi trẻ huyện Ba Vì hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021

Các cơ sở Đoàn trong huyện đã tổ chức đợt cao điểm Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” với nhiều hoạt động như: Đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; vận động ủng hộ quỹ vắc xin, sản xuất kính chắn giọt bắn, quyên góp khẩu trang, nước sát khuẩn, lương thực, thực phẩm gửi đến lực lượng tuyến đầu…

Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè do tổ chức Đoàn phát động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, chăm lo cho thiếu nhi, đền ơn đáp nghĩa…

Đoàn viên, thanh niên kết nối, tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân.

Hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021, Đoàn Thanh niên huyện Ba Vì đã triển khai thực hiện đến 100% đoàn viên, thanh niên là giáo viên trẻ, học sinh các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn huyện. Với phương châm “Sáng tạo – Hiệu quả – Lan tỏa – An toàn”, các chiến sĩ “Hoa phượng đỏ” tập trung thực hiện những nội dung: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ; chăm sóc, hỗ trợ người già neo đơn; hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập và đời sống; thực hiện các phần việc thanh niên gắn với bảo vệ môi trường “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; tổ chức các lớp trực tuyến tập huấn kỹ năng thực hành xã hội, dạy học trực tuyến; tổ chức các đội hình hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19…

Nấu ăn phục vụ lực lượng chốt kiểm soát dịch. (Ảnh: Diệu Thu)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, từ giữa tháng 8, các cơ sở Đoàn trong huyện đã tổ chức đợt cao điểm Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” với nhiều hoạt động như: Đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; hạn chế tổ chức hoạt động tập trung đông người; vận động ủng hộ quỹ vắc xin, sản xuất kính chắn giọt bắn, quyên góp khẩu trang, nước sát khuẩn, lương thực, thực phẩm gửi đến lực lượng tuyến đầu; tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát, “Vùng xanh an toàn” không có dịch; nấu ăn phục vụ các chốt kiểm soát dịch, khu cách ly y tế; hỗ trợ lực  lượng y tế tại các điểm tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19; tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con; tuyên truyền lưu động đến từng ngõ xóm, khu dân cư, thôn, bản các văn bản phòng, chống dịch của trung ương, thành phố và huyện…góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, hình ảnh đẹp của tuổi trẻ huyện Ba Vì trong công tác phòng, chống dịch.

Những phần việc ý nghĩa của các cơ sở Đoàn huyện Ba Vì trong Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” đã thể hiện tinh thần nhiệt huyết, năng động và trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 nói chung, nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng.

Ngọc Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *