Hà Nội đẹp

Tuổi trẻ huyện Hoài Đức tích cực chung tay  phòng, chống dịch COVID – 19

Đoàn Thanh niên huyện phát động 100% các cơ sở Đoàn, Đội làm tấm chắn giọt bắn. Hàng nghìn tấm chắn giọt bắn đã được chuyển đến tuyến đầu chống dịch và các điểm chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19, thời gian qua, tuổi trẻ huyện Hoài Đức đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc “chống dịch như chống giặc”, Đoàn Thanh niên từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh, các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, phát tờ rơi, áp phích có nội dung về tuyên truyền phòng, chống dịch COVID – 19. Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn đã “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống dịch COVID – 19; hướng dẫn cách vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, cồn y tế, nước rửa tay diệt khuẩn; đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; khai báo y tế; hạn chế tập trung đông người; thực hiện tốt thông điệp 5K…Từ đó giúp người dân nâng cao nhận thức về tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh. Tận dụng các nguồn lực xã hội hóa, Đoàn thanh niên từ huyện đến cơ sở đã tổ chức phát hàng nghìn khẩu trang, dung dịch rửa tay kháng khuẩn và xà phòng cho người dân để phòng, chống dịch. Huyện Đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và Đoàn xã Đức Giang tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với ý nghĩa “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đã có trên 1.000 tình nguyện viên đến đăng ký hiến máu. Huyện Đoàn cũng tặng thiết bị, vật dụng bóng chuyền hơi, loa kéo di động, triển khai nhà vệ sinh thân thiện cho xã Vân Côn và các Chi đoàn ở xã Đức Giang nhằm nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên, người dân trong việc rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh.

Tuổi trẻ Hoài Đức tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh chụp trước khi dịch COVID – 19 bùng phát)

Đặc biệt, ngay sau khi có thông tin trên địa bàn huyện phát hiện các ca dương tính với COVID-19, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực tham gia trong phòng, chống dịch bệnh. Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân thông qua nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động, trên mạng xã hội. Nội dung tập trung chủ yếu vào tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh COVID – 19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. Thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ kịp thời và chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Phát động 100% các cơ sở Đoàn, Đội làm tấm chắn giọt bắn. Hàng nghìn tấm chắn giọt bắn đã được chuyển đến tuyến đầu chống dịch và các điểm chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên các xã có ca nhiễm COVID – 19 như: Sơn Đồng, An Khánh, An Thượng, La Phù cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia trực chốt tại các điểm phong tỏa và giúp đỡ cán bộ y tế lấy mẫu test nhanh.

Tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch COVID – 19

(Ảnh: Hương Đỗ)

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Thanh niên các cấp huyện Hoài Đức đã cùng chính quyền địa phương tích cực đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết khi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng…

Những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ huyện Hoài Đức đã góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương kiểm soát tốt hình hình dịch bệnh, không để lây lan nhanh ra cộng đồng, ổn định lại cuộc sống cho người dân.

Mai Phương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *