Tin ngành

Tuổi trẻ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội với nhiều hoạt động sôi nổi

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và Đoàn cấp trên, thời gian qua, phong trào Đoàn thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ngày càng khởi sắc, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó tạo thêm sân chơi lành mạnh, môi trường hữu ích để đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

ĐTN Sở VHTT tham gia hiến máu tình nguyện.

Đoàn thanh niên (ĐTN) Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) có 16 chi đoàn trực thuộc với 250 đoàn viên. Xác định cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, công tác chỉ đạo của ĐTN Sở tới chi đoàn có nhiều đổi mới tích cực. Các kế hoạch, chương trình công tác đều căn cứ vào thực tiễn, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phù hợp tới từng lĩnh vực, đối tượng, thời điểm, có tác động tích cực đến nhận thức và hành động của tuổi trẻ. Trong năm 2020, ĐTN Sở đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu, tạo điều kiện cho ĐVTN phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đi đầu trong học tập, nghiên cứu; đảm nhận các công trình, đề tài khoa học mang lại giá trị kinh tế – xã hội thiết thực,…

Bên cạnh đó, các phong trào tình nguyện luôn thể hiện mạnh mẽ tinh thần xung kích của tuổi trẻ. ĐTN Sở chú trọng giáo dục tư tưởng cho ĐVTN bằng nhiều hoạt động ý nghĩa: Thăm hỏi tri ân các gia đình có công với cách mạng của Sở; thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh đang làm việc tại Sở; tặng quà cho ĐVTN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; quyên góp ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch COVID- 19….

Tổ chức thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh.

ĐTN Sở cũng triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với các hoạt động: “Cải thiện môi trường xã hội”; xây dựng “Chi đoàn văn minh công sở”; tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội; duy trì dọn vệ sinh nơi ở và nơi làm việc. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở, Ban chấp hành ĐTN Sở tiếp tục duy trì đều đặn “Đội Thanh niên xung kích tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự đô thị, cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Đội thanh niên tình nguyện đã phối hợp với Phòng Quản lý văn hóa Sở ra quân định kỳ và đột xuất kiểm tra, kiến nghị xử lý các sai phạm về quảng cáo băng rôn tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Thành Đoàn tổ chức Hội khỏe thanh niên Thủ đô, phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan thành phố tổ chức Hội thao thanh niên với nhiều môn thi đấu, thu hút được hàng ngàn vận động viên tham gia, tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú, thể hiện sức lan toả của phong trào Đoàn, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho ĐVTN, tăng thêm tình đoàn kết, xây dựng mối quan hệ công tác tốt đẹp trong cơ quan. Trong năm, ĐTN Sở đã triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện, huy động được 200 ĐVTN trực thuộc các chi đoàn tham gia. Cùng với đó, năm 2020, ĐTN Sở tham gia tổ chức, phục vụ thành công các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”; các ĐVTN khối thể thao thi đấu đạt nhiểu thành tích tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế…Với những cố gắng đó, ĐTN Sở VHTT được nhận Giấy khen đơn vị xuất sắc của Đoàn Khối các cơ quan thành phố; Giấy khen của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở VHTT.

Tham gia Hội thao thanh niên với môn thi đấu bóng đá.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), những ngày này, ĐTN Sở VHTT tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, đồng hành của tuổi trẻ như: Triển khai các công trình, phần việc, khuyến khích các hoạt động tình nguyện gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 02 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố bằng việc tổ chức các hoạt động truyền thông thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”; chương trình “Chống rác thải nhựa”; thực hiện mô hình “Văn phòng xanh, cơ quan xanh”, “Chi đoàn văn minh công sở”…Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát động đợt thi đua cao điểm trong các cấp bộ Đoàn với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” giúp ĐVTN nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của Đoàn qua 90 năm rèn luyện, trưởng thành; tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn; tham gia chương trình Tuyên dương 10 gương mặt cán bộ, công chức trẻ và trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ…

Thông qua các hoạt động phong trào Đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ cho các ĐVTN để tiếp tục học tập, lao động, công tác tốt, có nhiều đóng góp cho xã hội, xây dựng ĐTN Sở VHTT ngày càng sôi nổi, đoàn kết, vững mạnh, góp phần xây dựng tập thể cơ quan tiên tiến, xuất sắc.

Tuấn Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *