Tin ngành

Tuổi trẻ Thủ đô sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Sáng 15/2/2019, Quận đoàn Tây Hồ (Hà Nội) đã phối hợp với Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và trao giấy chứng nhận cho 56 đoàn viên thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2019.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ cùng các đồng chí thay mặt cho ban Đảng quận ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội quận, đại diện các cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy quân sự, thường trực Đoàn phường Tây Hồ.
Trong không khí trang nghiêm, đầy xúc động, tại Đài tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo và 56 thanh niên tiêu biểu của quận Tây Hồ đã làm lễ dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn, tưởng nhớ tới các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo Thành đoàn và lãnh đạo quận Tây Hồ dâng hương tại đài tưởng niệm.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội trao tặng giấy chứng nhận cho thanh niên quận Tây Hồ tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực quận ủy Tây Hồ trao hoa cho thanh niên quận tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực quận ủy Tây Hồ đã biểu dương tinh thần của các tân binh khi quyết tâm rèn luyện, tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí động viên các em giữ gìn sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là người kế tục sự nghiệp của cha anh.
Kết thúc buổi lễ, các đại biểu và tân binh đã có chuyến tham quan, xem phim tư liệu về Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.


Bạn Nguyễn Đức Khánh, một trong những tân binh đã chia sẻ: “Đứng trước đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi mình được tiếp theo bước cha anh. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong 2 năm quân ngũ của mình.”

Buổi lễ đã góp phần giáo dục tư tưởng, tiếp lửa truyền thống cách mạng, tôn vinh, động viên các tấm gương thanh niên tiêu biểu tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Từ đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc nền hòa bình, độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ, vì sự nghiệp phát triển của đất nước.

Hạnh Huyền

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *