Gia đình

Tuyên dương 22 gia đình trẻ tiêu biểu

Đây là các gia đình trẻ có nhiều nỗ lực cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ được xét chọn trong toàn quốc.

Ngày 16-6, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam công bố danh sách 22 gia đình trẻ tiêu biểu sẽ được tuyên dương vào ngày 20-6 tới đây tại Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 19 năm Ngày gia đình Việt Nam (28-6-2001 / 28-6-2020). Đây là các gia đình trẻ có nhiều nỗ lực cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ được xét chọn trong toàn quốc.

Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 20/6 tại Hà Nội.

Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2020 nhằm biểu dương và tôn vinh những gia đình trẻ điển hình, tiêu biểu; xây dựng và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đồng thời, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội; phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; vận động hội viên, thanh niên tích cực xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ.

Đối tượng tuyên dương là các gia đình có các thành viên bố, mẹ và các con mang quốc tịch Việt Nam; trong đó bố và mẹ kết hôn theo đúng Luật Hôn nhân và gia đình; bố và mẹ đều ở độ tuổi không quá 35 (sinh từ năm 1985 trở về sau). Các gia đình trẻ tiêu biểu phải được chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận, được nhận Giấy khen Gia đình văn hóa giai đoạn 2017-2019 (căn cứ theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17-9-2018 về việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”); có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con cái.

Một gia đình trẻ tiêu biểu được tuyên dương

Sau thời gian nhận hồ sơ và xét chọn, đã có 22 gia đình lọt vào danh sách tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2020, gồm:

1. Chồng: Nguyễn Như Quỳnh (33 tuổi), Trưởng ban Phong trào, Tỉnh đoàn Hòa Bình; Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Chủ nhiệm CLB Cán bộ trẻ tỉnh Hòa Bình; vợ: Nguyễn Thị Thương (32 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ phát triển Cộng đồng Hòa Bình; Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Chủ nhiệm CLB thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hòa Bình.

2. Chồng: Đinh Văn Phúc (34 tuổi), Bí thư chi bộ thôn 7 thị trấn ĐăkRve H.Kon Rẫy tỉnh Kon Tum; vợ: Y Phai (28 tuổi).

3. Chồng: Phạm Văn Cu (32 tuổi); Bí thư chi đoàn thôn Đồng Dâu – Kon Kua, xã Ba Cung, H.Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; vợ: Phạm Thị Loát (31 tuổi).

4. Chồng: Lò Văn Tuấn (34 tuổi), Bí thư Đoàn thanh niên xã Mường Nhà, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên; vợ: Lò Thị Sinh (33 tuổi), Công ty xăng dầu Sơn Trang, Cây Xăng Mường Nhà, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

5. Chồng: Bùi Thanh Long (29 tuổi), Công ty Camera an ninh Trương Bảo An, tỉnh Ninh Bình; vợ: Nguyễn Thị Minh Hảo (29 tuổi), giáo viên Nhóm trẻ độc lập tư thục Vườn Ươm, tỉnh Ninh Bình.

6. Chồng: Trần Thanh Thoảng (35 tuổi), Thôn đội trưởng thôn 7 xã Long Tân, H.Phú Riềng, tỉnh Bình Phước; vợ Nguyễn Kiều Giang (35 tuổi), Hội viên chi hội Phụ nữ thôn 7 xã Long Tân, H.Phú Riềng, tỉnh

7. Chồng: Trần Tuấn Anh (31 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Yến Sào Nam Phú, H.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; vợ: Dương Thị Tròn (31 tuổi), Công ty TNHH Một thành viên Yến Sào Nam Phú, H.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

8. Chồng: Vi Thanh Hiếu (35 tuổi), Phó bí thư Đoàn xã Châu Bình, H.Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An; vợ: Lô Thị Hương (31 tuổi), sản xuất kinh tế gia đình

9. Chồng: Phan Anh Thái (35 tuổi), Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Hương Trạch, H.Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; vợ: Lê Thị Thủy (34 tuổi), nhân viên nuôi dưỡng Trường mầm non Hương Trạch, H.Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

10. Chồng: Nguyễn Kiến Thiết (33 tuổi), bác sĩ Trung tâm Y tế H.Than Uyên, tỉnh Lai Châu; vợ: Lê Thị Hà (33 tuổi), dược sĩ Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

11. Chồng: Cứ A Súa (32 tuổi), Bí thư đoàn Cơ quan Biên phòng tỉnh, Trợ lý Công tác quần chúng – Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu; vợ: Phàng Thị Mai (28 tuổi), Bí thư Đoàn xã Sùng Phài, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

12. Chồng: Trần Thanh Tiến (35 tuổi), Chủ tịch Hội LHTN VN xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; vợ: Bùi Đặng Ngọc Tỉnh (30 tuổi), Phó chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

13. Chồng: Chau Oanh Na (33 tuổi), Ban Chỉ huy quân sự xã An Cư, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang; vợ: Nèang Chanh Ny (30 tuổi), sản xuất kinh tế gia đình.

14. Chồng: Nguyễn Hữu Hậu (35 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên khuyết tật H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; vợ: Nguyễn Thị Lương (32 tuổi).

15. Chồng: Ngô Quang Khánh (34 tuổi), Bí thư Chi đoàn thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông, H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; vợ: Dương Thị Mỹ Phượng (24 tuổi), kinh doanh.

16. Chồng: Đinh Văn Hlinh (28 tuổi), Bí thư chi đoàn Tổ dân phố Plei Ktoh, TT.KôngChro, H.KôngChro, tỉnh Gia Lai; vợ: Đinh Thị Tơn (30 tuổi), làm nông.

17. Chồng: KPă Y Lốc (31 tuổi), Bí thư chi đoàn thôn Hoàn Thành, xã Suối Trai, H.Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên; vợ: Nay Hờ Bly (30 tuổi).

18. Chồng: Lê Văn Kiên (32 tuổi), Phó giám đốc HTX Muối Tam Hòa, xã Hòa Lộc, H.Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; vợ: Lê Thị Chuyên (28 tuổi), Tòa án H.Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

19. Chồng: Vì Văn Kiến (31 tuổi) Đội tổng hợp, Công an H.Sốp Cộp tỉnh Sơn La; vợ: Thào Thị Thu (30 tuổi), Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an H.Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

20. Chồng: Triệu Văn Hiệp (34 tuổi), H.Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, kinh doanh; vợ: Đỗ Thị Liễu (34 tuổi), phóng viên tại Trung tâm văn hóa và du lịch Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

21. Chồng: Nguyễn Văn Sang (30 tuổi), Bí thư chi đoàn khu phố Thịnh Văn 1, TT.Vân Canh, tỉnh Bình Định; vợ: Trần Thị Kiều Oanh (26 tuổi), làm may tại nhà.

22. Chồng: Nguyễn Văn Thìn (34 tuổi), giáo viên Trường trung cấp Nghề số 11 TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; vợ: Nguyễn Thị Việt Hà (34 tuổi), Giám đốc Trung tâm Khai Trí, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban tổ chức cho biết, các gia đình trẻ dự chương trình tuyên dương sẽ được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hà Nội: Tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tham quan các địa danh tại Hà Nội; được vinh danh, nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và nhiều phần thưởng giá trị khác.

Hoài Văn

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *