Tin ngành

Tuyên dương HLV, VĐV Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 29

Mặc dù chỉ chiếm 22,7% vận động viên toàn đoàn, nhưng VĐV Hà Nội đã đóng góp 50 huy chương các loại, gồm 17 HCV, 15 HCB và 18 HCĐ

Sáng 7/9, Thành Ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) thứ 29 – 2017.
Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố…
Tham dự SEA Games 29, đoàn Thể thao Việt Nam có 681 thành viên, trong đó thể thao Hà Nội đóng góp 25 HLV và 107 VĐV tham gia tranh tài ở 22/28 môn thể thao.

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao báo cáo thành tích của thể thao Hà Nội tại SEA Games 29

Báo cáo thành tích của thể thao Hà Nội tại SEA Games 29, ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội cho biết, thể thao thành phố đóng góp rất lớn vào thành tích chung của toàn đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29. Mặc dù chỉ chiếm 22,7% vận động viên toàn đoàn, nhưng VĐV Hà Nội đã đóng góp 50 huy chương các loại (gồm 17 HCV, 15 HCB và 18 HCĐ).

Để đạt được thành tích xuất sắc tại SEA Games 29 vừa qua, bên cạnh tài năng, quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của các HLV và VĐV là quá trình đầu tư bài bản, bền bỉ, chuyên nghiệp theo định hướng, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội về phát triển thể thao Thủ đô trong nhiều năm qua, thể hiện trong việc tập trung đầu tư vào các môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu ASIAD, Olympic, lấy đấu trường SEA Games làm cơ sở từng bước vươn ra đấu trường châu lục và thế giới.
Về mục tiêu trong thời gian tới, ông Tô Văn Động nhấn mạnh, thể thao thành phố đang tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tập huấn, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải đấu trong khu vực và quốc tế. Để thể Thể thao Hà Nội tiếp tục phát triển mạnh hơi nữa, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội Tô Văn Động mong muốn tiếp tục được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành để phát triển mạnh mẽ hơn, làm rạng danh cho nền thể thao nước nhà.

HLV đội tuyển thể dục dụng cụ Trương Tuấn Hiền và VĐV Whusu Dương Thúy Vi phát biểu tại buổi lễ

Đại diện cho các HLV, VĐV Hà Nội dự buổi gặp mặt, HLV đội tuyển thể dục dụng cụ Trương Tuấn Hiền và VĐV Whusu Dương Thúy Vi đều xin hứa sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, phấn đấu giữ cho thể thao Hà Nội luôn vững vàng ở vị trí số 1 của cả nước cũng như vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương và chúc mừng những thành tích các VĐV, HLV đã đạt được trong kỳ SEA Games 29

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Trong những ngày qua, nhân dân Thủ đô, cả nước xúc động, phấn khởi và tự hào đón nhận những tin vui liên tiếp từ các cuộc thi, các đấu trường tại SEA Game 29. Với những kết quả đạt được thật là ấn tượng, Đoàn thể thao Việt Nam đã xếp thứ 3 toàn Đoàn và giành vị trí quán quân ở nhiều môn thi. Có được thành tích cao đó là sự đóng góp tích cực của các VĐV Hà Nội. Bằng bản lĩnh, trí tuệ và nghị lực, phát huy tinh thần thể thao “Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng”, các vận động viện Hà Nội đã giành được 50/168 tổng số huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam (bằng 30%). Trong khi số lượng vận động viên Hà Nội chỉ bằng 22,7% tổng số vận động viên toàn Đoàn. Điều đó, một lần nữa, tiếp tục khẳng định vị trí đứng thể thao thành tích cao của Thủ đô Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá, đây là những phần thưởng cao quý, xứng đáng cho sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm không ngừng của các huấn luyện viên, vận động viên Thủ đô trong suốt cả quá trình luyện tập và thi đấu. Đồng thời, là kết quả từ sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của gia đình các vận động viên; sự quan tâm chăm lo đầu tư của TP cho sự nghiệp phát triển của Thể thao Thủ đô, nhất là trong việc ban hành các cơ chế, chính sách động viên và tạo điều kiện cho các vận động viên, huấn luyện viện yên tâm gắn bó, cống hiến, như: quy định rõ mức khen thưởng với các huấn luyện viện, vận động viên đạt thành tích cao; cử đi tập huấn ở nước ngoài; tổ chức các đoàn tham dự thi đấu tại các giải quốc tế uy tín…
Thành tích các vận động viên, các huấn luyện viên Thủ đô đạt được trong kỳ SEA Game 29 đã không chỉ đem lại vinh quang cho nền thể thao Thủ đô, cả nước, mà đã để lại những hình ảnh ấn tượng tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam trong lòng bạn bè, Nhân dân thế giới; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho phong trào thể dục, thể thao nói chung, cho thể thao thành tích cao nói riêng.
Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích các VĐV, HLV đã đạt được trong kỳ SEA Game 29 và mong rằng các VĐV, HLV sẽ tiếp tục giành được nhiều kỷ lục, thành tích cao trong các mùa SEA Games, các kỳ thi đấu quốc gia, quốc tế.
Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi một người dân yếu, tức là cả nước yếu, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”, Bí thư Thành ủy mong mỗi VĐV, HLV Thủ đô sẽ là những tấm gương, những nhân tố tích cực để khơi dậy và lan tỏa tinh thần thể dục, thể thao trong mỗi người dân của Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân Thủ đô cần dành nhiều hơn nữa sự ủng hộ, quan tâm chăm lo và giúp đỡ cho hệ thống các trung tâm đào tạo, huấn luyện; cho các VĐV, HLV.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng ngành thể dục, thể thao Thủ đô bức trướng: “Tiến nhanh, tiến mạnh, toàn diện và bền vững

Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã tặng ngành thể dục, thể thao Thủ đô bức trướng với nội dung: Tiến nhanh, tiến mạnh, toàn diện và bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Bằng khen cho các VĐV có thành tích xuất sắc tại SEA Games 29
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng các HLV, VĐV

Tại buổi gặp mặt, TP Hà Nội cũng trao quyết định khen thưởng cho 114 VĐV, HLV của đoàn thể thao Thủ đô đạt huy chương với tổng số tiền thưởng gần 3,5 tỷ đồng. Trong đó, VĐV đoạt huy chương vàng được thưởng 55 triệu đồng, 30 triệu đồng Huy chương Bạc; 25 triệu đồng Huy chương Đồng; mức thưởng các huấn luyện viên bằng 50% mức thưởng vận động viên; phá kỷ lục thưởng thêm 20 triệu đồng.
Ngoài ra với các vận động viên, huấn luyện viên đạt Huy chương Vàng còn được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen thành tích đột xuất cùng mức thưởng vận động viên là 6 triệu đồng, huấn luyện viên là 3 triệu đồng. Như vậy, cùng với mức tiền thưởng quốc gia 45 triệu đồng, mỗi Huy chương Vàng của vận động viên Hà Nội sẽ được nhận trên 100 triệu đồng tiền thưởng.

Minh Anh

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *