SEA Games 31 - HÀ NỘI, VIỆT NAM

Tuyển Lặn Việt Nam đặt mục tiêu đứng số 1 tại SEA Games 31 với thành tích giành từ 6 đến 8 HCV

Với đẳng cấp đã được khẳng định, cộng thêm lợi thế sân nhà, Đội tuyển Lặn Việt Nam đang tích cực tập luyện, quyết tâm giành từ 6-8 HCV và vị trí nhất toàn đoàn ở bộ môn này.

Đội tuyển Lặn Việt Nam sẵn sàng hướng tới mục tiêu tại SEA Games 31.

Lặn là bộ môn có tốc độ nhanh nhất ở các môn thể thao dưới nước. Lần đầu xuất hiện tại Đại hội thể thao Đông Nam Á ở kỳ SEA Games lần thứ 22 vào năm 2003 được tổ chức tại Việt Nam, các kình ngư nước chủ nhà đã xuất sắc giành đến 13 HCV trong tổng số 16 bộ huy chương.
Trong 2 lần tham dự tiếp theo ở SEA Games 25 (năm 2009 ở Lào) và SEA Games 26 (2011 ở Indonesia), bộ môn Lặn Việt Nam giành lần lượt 4 HCV và 6 HCV, đồng thời phá nhiều kỷ lục Đông Nam Á.

Ở SEA Games 31, bộ môn Lặn tranh chấp 13 bộ huy chương. Chỉ tiêu của Đội tuyển Lặn Việt Nam là giành từ 6-8 HCV. Đây là chỉ tiêu phù hợp với thời điểm hiện tại khi ở khu vực Đông Nam Á, ngoài Thái Lan và Philippines, Indonesia đang nổi lên với nhiều VĐV tài năng, có chỉ số ngang ngửa với các tuyển thủ hàng đầu Việt Nam ở một số nội dung thi đấu.

Theo ông Hoàng Quốc Bình – HLV Đội tuyển Lặn quốc gia cho biết, hiện tại, bộ môn Lặn của Việt Nam không chỉ đứng số 1 khu vực Đông Nam Á mà còn của cả châu Á. Chỉ có một vài quốc gia như Trung Quốc và Hàn Quốc là có khả năng cạnh tranh với Việt Nam. Chúng ta sở hữu lực lượng đang ở độ tuổi sung mãn, tài năng và giành nhiều thành tích vang dội ở đấu trường châu lục lẫn thế giới.

Đánh giá về những đối thủ của đội tuyển Lặn Việt Nam trong khu vực ĐNÁ, ông Hoàng Quốc Bình chỉ ra Thái Lan, Indonesia hay Philippines sẽ là những đối thủ của Việt Nam tại SEA Games 31. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và vị thế khu vực, đội tuyển Lặn Việt Nam đang quyết tâm vượt qua các đối thủ để mang về những tấm HCV cho thể thao Việt Nam: “Ở Đông Nam Á vẫn có một số nước có môn Lặn tương đối phát triển như Thái Lan, Indonesia hay Philippines. Đây sẽ là những đối thủ chủ yếu của Việt Nam tại SEA Games tới. Tuy nhiên với vị thế “ông lớn” châu lục, tôi tin rằng các kình ngư của chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những đối thủ trên”, ông Bình nhận định.

Theo kế hoạch, Đội tuyển Lặn Việt Nam tập luyện ở Mỹ Đình kể từ đầu tháng 5 cho đến lúc thi đấu tại SEA Games 31.

Chia sẻ kế hoạch của đội, cùng những khó khăn mà Đội tuyển Lặn Việt Nam đã đối mặt, HLV Quốc Bình cho biết thêm: “Việc tập luyện, chuẩn bị cho các VĐV Lặn phải theo một chu trình khá dài. Việc SEA Games dời lại từ năm 2021 sang 2022 khiến VĐV rơi nhịp, phải tập và bắt nhịp lại từ đầu nên có phần ảnh hưởng đến tâm lý. Dù vậy lực lượng tuyển đang có đều là những cái tên giàu kinh nghiệm, đã thi đấu nhiều giải lớn nên điều này không ảnh hưởng quá nhiều”.

Văn Lâm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *