Thể Thao

Tỷ lệ gia đình thể thao của huyện Mê Linh đạt 31,6%

Mê Linh là huyện có phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đáng chú ý, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn huyện đạt 38,2% và Tỷ lệ gia đình thể thao đạt 31,6%.

Lãnh đạo huyện Mê Linh chúc mừng phòng VHTT huyện nhân ngày thể thao Việt Nam 2022 – Ảnh: CTTĐT huyện Mê Linh

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa –TT&TT huyện Mê Linh Lê Xuân Hùng: Hiện nay toàn huyện Mê Linh hiện có 130 câu lạc bộ TDTT đơn môn và đa môn; Tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên đạt 38,2%; Tỷ lệ gia đình thể thao đạt 31,6%; 100 % xã, thị trấn có Nhà văn hóa, sân thể thao và các trang thiết bị đơn giản…

Trong những năm qua, thể thao Mê Linh từng bước phát triển sâu rộng với các giải thi đấu phong phú, có quy mô, nhiều hoạt động mang tính bền vững, hướng đến nâng cao chất lượng sống cho người dân. Mỗi năm, Mê Linh tổ chức hàng chục giải đấu lớn, nhỏ cấp huyện thu hút đông đảo người tham dự như: giải chạy Báo Hànộimới mở rộng-Vì hòa bình, giải cầu lông các câu lạc bộ huyện Mê Linh, giải Quần vợt huyện Mê Linh mở rộng, giải Võ Taekwondo, giải Thể dục dưỡng sinh, giải bóng chuyền hơi…

Đồng diễn tại lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Mê Linh lần thứ IX – Ảnh: CTTĐT huyện Mê Linh

Ngoài việc phát triển các môn thể thao hiện đại như: Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông,…các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian cũng được Mê Linh chú trọng khai thác như: Vật dân tộc, Đánh đu, Cờ tướng,…

Những năm gần đây, từ nguồn xã hội hóa, Mê Linh cũng đã đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao. Tiêu biểu là năm 2021, Mê Linh đã triển khai mở rộng Sới vật tại khu di tích Đền Hai Bà Trưng (giai đoạn 1) với kinh phí 500 triệu đồng; xây dựng 02 sân Tennis tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao với tổng kinh phí là 01 tỷ đồng; xây dựng 05 cụm thể dục thể thao ngoài trời tại các xã, thị trấn với tổng kinh phí khoảng 250 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thành Phẩm – PGĐ Trung tâm Văn hóa- TT&TT huyện trao huy chương cho các vận động viên môn Võ thuật Teakwondo online năm 2022 – Ảnh:: CTTĐT huyện Mê Linh

Mới đây nhất, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946- 27/3/2022), Trung tâmVăn hóa, Thể thao và Thông tin huyện Mê Linh đã tổ chức thi các giải thể thao online gồm: môn võ thuật Teakwondo và môn thể dục dưỡng sinh nhằm phát triển sâu rộng phong trào luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ và thi đấu trong quần chúng nhân dân; tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng tập luyện và biểu diễn của các vận động viên.

Thời gian tới, huyện Mê Linh tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa – văn nghệ – TDTT huyện Mê Linh giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện TDTT đáp ứng nhu cầu của nhân dân; đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Mê Linh lần thứ X năm 2022.

Việt Thanh (t/h)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *