Tin tức - Sự kiện

UBND phường Phú Đô tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ nhất năm 2017

Sáng ngày 23/4, tại trường tiểu học Phú Đô, UBND phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm đã long trọng tổ chức Đại hội TDTT lần thứ nhất năm 2017. Tới dự Đại hội, có đ/c Trần Thanh Long- Phó Chủ Tịch UBND Quận, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh- Giám Đốc Trung Tâm văn hóa […]

Sáng ngày 23/4, tại trường tiểu học Phú Đô, UBND phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm đã long trọng tổ chức Đại hội TDTT lần thứ nhất năm 2017. Tới dự Đại hội, có đ/c Trần Thanh Long- Phó Chủ Tịch UBND Quận, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh- Giám Đốc Trung Tâm văn hóa thông tin và thể dục thể thao Quận, đồng chí Nguyễn Thị Nga – PGĐ Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao quận, đại diện các phòng ban chuyên môn Quận, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy -HĐND-UBND-Ủy ban MTTQVN phường, trưởng các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng Ban công tác MTDC, hiệu trưởng các nhà trường và trên 700 huấn luyện viên, vận động viên, hội viên, đoàn viên đại diện cho các ban ngành đoàn thể, các trường học cùng đông đảo nhân dân trong phường tham dự.

Mở đầu Lễ khai mạc Đại hội là phần diễu hành biểu dương lực lượng của các khối với hơn 700 vận động viên, trọng tài và nhân dân đến từ các tổ dân phố tham gia. Ngọn lửa truyền thống được đồng chí Trần Đắc Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường châm đài đuốc thắp sáng tại Đại hội. Phần hội được diễn ra khá sinh động, với nhiều tiết mục đặc sắc như: Múa lân, trống hội; diểu diễn dưỡng sinh người cao tuổi, biểu diễn võ thuật, , đồng diễn thể dục của học sinh…

Ngay sau  lễ khai mạc, Ban tổ chức Đại hội đã tổ chức nội dung thi đấu Kéo co và trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba.

Thông qua việc tổ chức Đại hội TDTT phường Phú Đô là dịp đánh giá sự phát triển của công tác TDTT trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức và công tác giáo dục thể chất trong các trường học; qua đó nhằm khơi dậy tiềm năng TDTT của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, vận động toàn dân thường xuyên tập luyện TDTT để tăng cường sức khỏe phục vụ lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc của phong trào cơ sở để tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT cấp quận năm 2017.

                                                                                 Thanh Phương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *