Sự kiện

Văn Miếu lung linh trước giờ khai mạc Thu Vọng Nguyệt

Tối nay, 29/9, sự kiện văn hóa “Thu Vọng Nguyệt” sẽ khai mạc đêm đầu tiên với chủ đề “Thu tinh hoa”

Thu Vọng Nguyệt là sự kiện đáng mong chờ năm 2017 của người dân thủ đô, được sự ủng hộ của UBND Thành Phố Hà Nội, Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, đồng hành của thương hiệu Quán Ăn Ngon Hà Nội và Ban Quản lý Văn Miếu.

Đây là màn trình diễn nghệ thuật sắp đặt của các nghệ sĩ để chuẩn bị cho sự kiện văn hóa Thu Vọng Nguyệt – bản hòa tấu Trung thu đa sắc màu, đánh thức mọi giác quan người xem bằng sự giao thoa hòa quyện của các chất liệu xưa – nay, cũ – mới, truyền thống và hiện đại trong một không gian mang tính biểu tượng của Thủ đô – Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Qua đó, BTC mong muốn đóng góp vào công cuộc gìn giữ, bảo tồn, quảng bá văn hoá truyền thống và bản sắc dân tộc thông nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn ánh sáng và âm nhạc.

Với các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống đặc sắc và trình diễn nghệ thuật ấn tượng trong suốt ba đêm được kỳ vọng tạo ra ký ức khó quên với người dân thủ đô và du khách.

Cùng ngắm nhìn một Văn Miếu – Quốc Tử Giám lung linh trước thềm sự kiện được mong chờ này:

Cổng chính của Văn Miếu – Quốc Tử Giám với đèn ánh đỏ, quyện với tiểu cảnh “Cá chép trông trăng” cùng rất nhiều đèn lồng đủ sắc màu, tạo nên một khung cảnh lung linh đẹp tuyệt
“Con đường ánh sáng” huyền ảo dẫn từ cổng vào qua Khuê Văn Các tới khu vực Giếng Thiên Quang.
Hàng vạn chiếc đèn hạt gạo, đèn lồng, mặt nạ giấy bồi cùng mô hình trâu cách điệu, qua bàn tay và óc sáng tạo của các nghệ sỹ đã trở thành những tiểu cảnh ấn tượng, đầy tính nghệ thuật trong Văn Miếu.
Đèn lồng Hội An, đèn ông sao khổng lồ tô điểm cho con đường dẫn vào Khuê Văn Các – biểu tượng văn hóa
của Hà Nội
“Tháp Bút” làm từ đèn hoa đăng
Khu vực Giếng Thiên Quang và Bia Tiến Sĩ rực rỡ, lung linh ánh sáng.
Sân khấu chính của sự kiện Thu Vọng Nguyệt ở khu Đại Thành. Khu vực này sẽ là nơi diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống kết hợp đương đại đặc sắc
Các nghệ nhân quan họ đang tích cực tập luyện cho buổi tổng duyệt. Sự kiện văn hóa Thu vọng nguyệt diễn ra từ 17h đến 22h vào các ngày 29/9, 30/9 và 1/10 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Theo Cinet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *