Tin ngành

Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón nhận bảng thông tin giới thiệu về di tích do Chính phủ Australia trao tặng

Sáng 17/1, tại Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ khởi động Chương trình kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam

Sáng 17/1, tại Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ khởi động Chương trình kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam, được đánh dấu bằng Lễ ra mắt logo chính thức của năm kỷ niệm và lễ trao tặng 09 bảng giới thiệu thông tin về di tích của Chính phủ Australia cho Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Bảng thông tin giới thiệu về Văn Miếu – Quốc Tử Giám do Chính phủ Australia trao tặng được đặt tại di tích

“Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hai nước chúng ta đã xây dựng mối quan hệ đối tác vững mạnh trong 45 năm qua và mối quan hệ này hiện đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, bao gồm: Trao đổi chính trị, phát triển kinh tế, hợp tác an ninh và đổi mới sáng tạo” – Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu.
Tháng 11/2017, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương giữa hai nước lên Đối tác Chiến lược. Mối quan hệ tăng cường này sẽ giúp hai quốc gia hợp tác chặt chẽ hơn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục, lao động, du lịch, luật pháp, tài chính, thông tin và truyền thông.

Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

“Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Australia và Việt Nam sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước, mở đường cho những hợp tác sâu rộng”, Ngài Đại sứ nhấn mạnh.
Ông Đặng Đình Quý – Thứ trưởng Ngoại giao cũng khẳng định: “Với một nền tảng vững chắc và được bồi đắp bởi các hoạt động hợp tác cụ thể, đặc biệt là những hoạt động trong năm kỷ niệm này, quan hệ Đối tác Toàn diện Tăng cường giữa Việt Nam và Australia chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, cả trên bình diện song phương cũng như khu vực và quốc tế, hướng tới Quan hệ Đối tác Chiến lược, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực Châu Á Thái Bình Dương và thế giới”.

Ông Đặng Đình Quý – Thứ trưởng Ngoại giao

Logo chính thức của năm kỷ niệm là sự kết hợp hai biểu tượng nổi tiếng của Australia và Việt Nam, đó là hình ảnh Nhà hát Opera Sydney và ngôi sao năm cánh trên quốc kỳ Việt Nam. Tác giả của logo này, anh Nguyễn Việt Hưng, 24 tuổi, một nhà thiết kế không chuyên cho biết những ký ức đầu tiên của anh về Australia và thành công của đội tuyển Việt Nam tại Olympic Sydney 2000 chính là nguồn cảm hứng của anh khi sáng tác logo này.

Ra mắt logo chính thức của năm kỷ niệm
Đại sứ Australia tại Việt Nam ngài Craig Chittick chụp ảnh cùng tác giả Nguyễn Việt Hưng, người đoạt giải Nhất cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Australia – Việt Nam

Vượt lên trên hơn 150 tác phẩm dự thi của các tác giả từ mọi miền của Việt Nam, thiết kế của Nguyễn Việt Hưng đã giành chiến thắng trong Cuộc thi Thiết kế Logo chào mừng 45 năm quan hệ ngoại giao Australia – Việt Nam do Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội phối hợp tổ chức với sự hợp tác của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào tháng 11/2017.
Cũng lại buổi lễ, thay mặt Chính phủ Australia, Ngài Đại sứ Australia đã chính thức trao tặng 09 bảng thông tin giới thiệu di tích cho Văn Miếu Quốc Tử Giám. Các bảng thông tin sẽ giúp quảng bá di tích văn hóa lịch sử quốc gia quan trọng bậc nhất của Thủ đô Hà Nội, giới thiệu về giá trị của quần thể di tích lâu đời này tới du khách bằng ba thứ tiếng (tiếng Việt, Anh và Pháp). Dự án này là sự tiếp nối thành công của dự án trao tặng 14 bảng thông tin của Chính phủ Australia cho khu di tích Hoàng Thành Thăng Long vào năm 2016.

Ngài Craig Chittick bàn giao tượng trưng bảng thông tin giới thiệu di tích cho ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, với sự chứng kiến của ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Ông Trương Minh Tiến – Phó GĐ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: “Hàng năm, Di tích lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón hàng triệu du khách đến tham quan và học tập. Chính vì lẽ đó, để giúp cho du khách tiếp cận được lịch sử và những giá trị của Di tích, cần thiết phải có hệ thống bảng thông tin về Di tích. Sự kiện trao hệ thống bảng thông tin của Chính phủ Australia cho Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ góp phần đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị của Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám”.
Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám phát biểu: “Chúng tôi rất xúc động trước món quà có ý nghĩa đối với hoạt động bảo tồn và phát huy Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám mà Chính phủ Australia trao tặng. Mỗi bảng giới thiệu là một trang thông tin súc tích về các khu vực của Di tích, kết nối thành một câu chuyện về Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Với hệ thống bảng thông tin này, du khách tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám có thể hình dung lịch sử hình thành và giá trị tiêu biểu của Di tích”.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cùng Ngài Craig Chittick kiểm tra một trong chín bảng thông tin được lắp đặt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Chương trình kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại gia Australia – Việt Nam trong năm 2018 sẽ bao gồm nhiều hoạt động kỷ niệm trên nhiều lĩnh vực từ văn hóa cho đến kinh tế, thương mại. Hai điểm nhấn của chương trình là Lễ khánh thành công trình cầu Cao Lãnh do Australia tài trợ và chương trình Taste of Australia lần thứ 3 của Chính phủ Australia tại Việt Nam.

Tô Nga

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *