Chưa được phân loại

Vân Sa 1 – miền quê an lành, đáng sống

Về thôn Vân Sa 1, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì hôm nay, thấy diện mạo vùng nông thôn đang đổi mới. Con đường dẫn và các khu dân cư đều xanh mát, sạch đẹp, nhà cao tầng hiện đại mọc lên san sát, người dân ai cũng có ý thức chấp hành pháp luật, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, vui tươi.

Một góc thôn Vân Sa 1 (Ảnh: Diệu Thu).

Thôn Vân Sa 1 có 245 hộ, với trên 950 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp và phát triển thêm một số nghề phụ như: Mộc, gò hàn, xây dựng, xay xát lương thực…Những năm qua, thôn Vân Sa 1 đã đoàn kết, phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 5 năm qua (2015 – 2020), Ban công tác Mặt trận thôn luôn làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy nguồn lực trong Nhân dân để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, giao thông, bảo vệ môi trường. Trong đó, Nhân dân đã ủng hộ 56 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn, 228 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn. Toàn thôn có 251 hộ hiến trên 18.000 m2 đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động để làm đường giao thông nội đồng và nghĩa trang nhân dân…

Thực hiện nếp sống văn hóa mới, thôn Vân Sa 1 không có trường hợp cưới tảo hôn, không ăn uống kéo dài nhiều ngày, không mở đài quá to trái quy định. Việc tang được thực hiện văn minh tiến bộ, không để thi hài người quá cố trong nhà quá 48 tiếng, đã xóa bỏ hủ tục lăn đường, giải vàng mã trên đường. Việc mừng thọ đều tổ chức trong phạm vi con cháu, mỗi đám mừng thọ tiết kiệm từ 25-30 triệu đồng. Công tác tổ chức lễ hội đúng với quy ước, không còn hiện tượng lợi dụng mê tín dị đoan. Thôn thành lập được câu lạc bộ văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, đội cờ tướng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân. Hằng năm, Vân Sa 1 có từ 90 – 95% hộ đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đến cuối năm bình xét, số hộ đạt “Gia đình văn hóa” từ 87 – 90%. Việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội được Nhân dân quan tâm thực hiện bằng cách phát huy nếp sống văn hóa mới trong ứng xử hàng ngày giữa người với người; tại gia đình, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; tại khu dân cư thể hiện tình làng, nghĩa xóm bền chặt, biết giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Khi tham gia giao thông, người dân luôn tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm, đi đúng tốc độ. Ở các điểm vui chơi, điểm di tích tâm linh, người dân có ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng…Thời gian qua, thôn Vân Sa 1 còn duy trì tốt mô hình “Cổng, nhà, sân, vườn, đường làng, ngõ xóm sáng – xanh – sạch – đẹp”. Hiện tại, thôn Vân Sa 1 xây dựng được 13 ngõ tự quản, 100% các hộ dân đều được đánh số nhà.

Bằng hoạt động thực tiễn, sự đổi mới trong nếp nghĩ, cách làm của mỗi người, thôn Vân Sa 1 đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp. Một miền quê an lành, đáng sống đang dần hiện hữu ở Vân Sa 1./.

                                                                     Tuấn Anh

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *