Thế thao thành tích cao

VCK Asian Cup 2019: Đội tuyển Việt Nam thua trận thứ hai

Tối 12/1, ở lượt trận thứ hai tại bảng D, trước đối thủ hàng đầu châu lục Iran, đội tuyển Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu cầm hòa hoặc thua sát nút.

Dù thể hiện được sự tự tin và thi đấu đầy quyết tâm, nhưng trước đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp, thể lực và thể trạng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã không thể có điểm khi thua cuộc với tỉ số 0-2. Với thất bại này, thầy trò HLV Park Hang-seo đã không thể hoàn thành mục tiêu cầm hòa hoặc thua sát nút trước Iran. Ngoài ra, ĐTVN còn mất luôn trung vệ Duy Mạnh (2 thẻ vàng) ở trận đấu quyết định cuối cùng vòng đấu bảng gặp Yemen.

Quang Hải và đồng đội đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể có được kết quả tốt trước đối thủ Iran mạnh hơn. Ảnh AFC

Ra sân với đội hình gồm thủ môn Văn Lâm, các cầu thủ Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Đức, Quang Hải, Công Phượng. Với đội hình này, so với trận ra quân gặp Iraq HLV Park Hang-seo có 2 sự thay đổi khi đưa Đức Huy và Văn Hậu đá chính ngay từ đầu thay cho Hồng Duy và Xuân Trường.
Bước vào trận đấu, các học trò của HLV Park Hang-seo đã nhập cuộc rất tốt và chơi sòng phẳng với đối thủ Iran được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch mùa giải năm nay. Tuy nhiên, với sự vượt trội về thế trận, phút 37 của trận đấu, Iran đã có bàn mở tỉ số 1-0 do công của Azmoun đánh đầu cận thành hạ gục thủ thành Văn Lâm.
Kết thúc hiệp 1, dù không thể giữ được sạch lưới nhưng các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu tự tin, phòng ngự tốt, chịu đựng tốt trước sức ép tấm công trước đối thủ Iran rất mạnh, xếp trên 71 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.
Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã tung Văn Toàn vào sân và sự có mặt của tiền đạo người Hải Dương đã gây khó cho hàng thủ Iran. Ngay những phút đầu hiệp 2, Văn Toàn chuyền bóng thuận lợi cho Công Phượng băng xuống dứt điểm, nhưng cú sút của số 10 quá hiền không thể đánh bại thủ thành Beiranvand. Không tận dụng được cơ hội, phút 69, ĐTVN đã bị thủng lưới bàn thứ hai, khi Sardar Azmoun một lần nữa có pha xử lý kỹ thuật, vượt qua Duy Mạnh trước khi sút bóng tung lưới Văn Lâm, nâng tỉ số lên 2-0 cho Iran.
Bị dẫn trước 2-0, đội tuyển Việt Nam dù đã rất nỗ lực ghi bàn vào lưới Iran để thu hẹp cách biệt hiệu số, nhưng ngay cả khi Quang Hải có cơ hội từ chấm sút phạt hay Công Phượng, Văn Toàn cố gắng di chuyển tìm kiếm khoảng trống, đội bóng áo đỏ vẫn bất lực trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Đáng tiếc nhất là ở phút 89, Quang Hải có được khoảng trống quý giá, bình tĩnh chỉnh bóng nhưng cú dứt điểm chân trái sở trường của anh lại đi chệch khung thành Iran.
Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam chấp nhận thua với tỉ số 0-2. Với kết quả này, Iran có 6 điểm tuyệt đối sau hai trận và gần như chắc chắn giành quyền vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, để có hi vọng lọt vào 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 16, đội tuyển Việt Nam phải đánh bại Yemen với tỉ số thật đậm ở trận đấu cuối cùng bảng D diễn ra vào 23h ngày 16/1.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đánh giá: “Iran quá mạnh và hôm nay họ giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Tôi hiểu đội tuyển Iran mạnh, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu hết mình. Không dễ để có thể tiến bộ trong một thời gian ngắn nhưng đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình và tôi nghĩ họ sẽ còn chơi tốt hơn nữa trong tương lai.
Nhiệm vụ của chúng ta là giành chiến thắng trận cuối cùng gặp Yemen. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu ấy với quyết tâm chiến thắng. Tôi không cảm thấy tiếc vì Iran quá mạnh, chúng tôi không nghĩ tới cơ hội kết thúc hiệp 1 với tỉ số 0-0. Iran rất mạnh và đã thể hiện điều đó trong trận đấu này”.

H.Hà

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *