Thế thao thành tích cao

VĐV Hà Nội Bùi Thị Thu Thảo nhận tin vui

Chủ nhà SEA Games 2019 đã quyết định bổ sung nội dung nhảy xa nữ vào danh sách thi đấu môn điền kinh của Đại hội. Đây là tin vui cho VĐV nhảy xa Hà Nội Bùi Thị Thu Thảo nói riêng và điền kinh Việt Nam nói chung.

Tháng 12-2018, thông báo của Ban Tổ chức nước chủ nhà SEA Games 30 – 2019 (Philippines) cho biết, kỳ đại hội lần thứ 30 tổ chức tại Philippines xác lập kỷ lục về số môn thi 56 môn với 63 phân môn, 523 nội dung thi đấu.

Bủi Thị Thu Thảo giành HCV lịch sử cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD 18

Với bộ môn điền kinh sẽ có 41 nội dung thi đấu. Tuy nhiên, một số nội dung cơ bản trong chương trình thi đấu của Olympic và là thế mạnh của điền kinh Việt Nam đã bị cắt bỏ, bao gồm: nhảy xa nữ, nhảy cao nữ, đi bộ 20 km nam, nữ, 10.000 m nữ, 7 môn phối hợp nữ và marathon nữ. Đáng tiếc nhất, đó là nhảy xa nữ – nội dung mà Bùi Thị Thu Thảo của Việt Nam đang là đương kim vô địch, đồng thời giữ tấm HCV ASIAD.
Vừa qua, sau khi nhận được kiến nghị của Việt Nam và một số đoàn khác, chủ nhà SEA Games 2019 quyết định bổ sung nội dung nhảy xa nữ vào danh sách thi đấu môn điền kinh của Đại hội.
Đây là thông tin được ông Trần Mạnh Hùng – Phó tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, cho biết: “Sau cuộc họp mới nhất, BTC SEA Games 2019 thông báo sẽ bổ sung thêm các nội dung nhảy cao, nhảy xa nữ vào chương trình thi đấu. Tuy nhiên, họ lại cắt bỏ nội dung 5000m, 10000m, đi bộ nam – nữ. Về việc này, Liên đoàn điền kinh châu Á vừa có văn bản chính thức gửi BTC khuyến cáo việc cần thiết phải bổ sung đầy đủ các nội dung theo thông lệ, nếu không Liên đoàn Điền kinh châu Á sẽ không chấp thuận việc tổ chức môn điền kinh tại SEA Games 30-2019”.
Theo khuyến cáo của Liên đoàn điền kinh châu Á, nhiều khả năng không chỉ nội dung nhảy cao, nhảy xa nữ được bổ sung mà các nội dung 5.000m, 10.000m, đi bộ nam – nữ sẽ được giữ lại. Tại SEA Games 2017, điền kinh Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành tới 17 HCV và chiếm vị trí số 1 Đông Nam Á từ tay Thái Lan. Việc bổ sung các nội dung khác cơ hội cho Việt Nam và các đoàn cạnh tranh thêm huy chương ở môn điền kinh.
Tại Hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam năm 2018 diễn ra ngày 21/1/2019, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cũng cho biết: Tính đến thời điểm này, chương trình thi đấu của SEA Games 30-2019 được xác định gồm 56 môn với 63 phân môn, 523 nội dung thi đấu, dự kiến thu hút hơn 8.000 vận động viên thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Qua quá trình rà soát, các nhà chuyên môn đánh giá thể thao Viêt Nam có đủ lực lượng tham dự 36/56 môn, 42/63 phân môn, tranh tài 350/523 nội dung thi đấu. Khó khăn lớn là nhiều môn Olympic và ASIAD bị Ban tổ chức SEA Games 30 của nước chủ nhà Philippines cắt giảm các nội dung trọng điểm. Trong đó, bộ môn điền kinh, Việt Nam mất 4 nội dung sở trường là chạy 5.000m, 10.000m, đi bộ nam, nữ; bắn súng, Việt Nam mất 4 nội dung thế mạnh; bơi, nội dung bơi 800m do kình ngư Huy Hoàng đang dẫn đầu khu vực, kỳ này cũng bị cắt. Tham dự SEA Games 30-2019, dự kiến Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ gồm 500 thành viên, phấn đấu vào tốp đầu.
Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30-2019 là giành 65 HCV trở lên, đứng vị trí thứ ba chung cuộc của Đại hội.

Ngọc Minh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *